Thái Lan: Tài xế taxi được tiêm phòng đầy đủ sẽ treo biển báo 'vắc-xin' trên xe

Với một tấm biển báo phát sáng màu xanh có nội dung 'vắc-xin' được lắp trên đầu xe, những người lái xe taxi đã được tiêm phòng đầy đủ có thể kiếm được nhiều thu nhập hơn hơn trong đại dịch COVID-19.

 Với một tấm biển báo phát sáng màu xanh có nội dung “vắc-xin” được lắp trên đầu xe, những người lái xe taxi đã được tiêm phòng đầy đủ.

Với một tấm biển báo phát sáng màu xanh có nội dung “vắc-xin” được lắp trên đầu xe, những người lái xe taxi đã được tiêm phòng đầy đủ.

Piset Thinnakorn na Ayutthaya - Giám đốc điều hành của Smart Taxi và là người đưa ra ý tưởng về biển báo giải thích rằng biện pháp này nhằm mục đích xây dựng niềm tin cho khách hàng và khuyến khích các tài xế taxi sử dụng dịch vụ này.

Cho đến nay, hầu hết các tài xế taxi mới chỉ được tiêm một liều vắc-xin, chỉ có 2 xe taxi ở Bangkok đang được treo biển này. Kể từ ngày 24/5, 2 tài xế này đã thu hút được nhiều khách hàng hơn, khiến cho thu nhập của họ tăng lên mức trung bình 600 baht (khoảng 445 nghìn đồng) mỗi ngày.

Khi người lái xe được tiêm đủ 2 liều vắc-xin, họ phải xuất trình giấy tờ tiêm chủng cho công ty để được liệt kê trong cơ sở dữ liệu của Sở Giao thông Vận tải.

Một tài xế đã được tiêm 2 liều cho biết anh cảm thấy tự tin hơn lái taxi. Anh cũng cho rằng việc treo biển hiệu trên taxi là một ý kiến hay vì nó sẽ giúp thu hút nhiều khách hàng hơn.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/thai-lan-tai-xe-taxi-duoc-tiem-phong-day-du-se-treo-bien-bao-vac-xin-tren-xe-odC6sOeMR.html