Thái Lan sẽ mua thêm xe thiết giáp Stryker của Mỹ

Truyền thông sở tại ngày 31/8 dẫn lời Tư lệnh Lục quân Thái Lan Apirat Kongsompong cho biết, sau khi tiếp nhận 2 xe thiết giáp M1126 Stryker đầu tiên từ Mỹ, Lục quân nước này dự kiến sẽ được bổ sung ngân sách để mua thêm 50 chiếc nữa vào năm tới.

Thái Lan tiếp nhận 2 xe thiết giáp M1126 Stryker đầu tiên từ Mỹ. (Ngồn: Bangkokpost)

Ông Apirat cho hay, để khích lệ việc mua thêm xe thiết giáp, Mỹ đã tỏ ý sẵn sàng cung cấp miễn phí cho Thái Lan thêm 30 xe M1126 Stryker. Theo ông Apirat, Lục quân Thái Lan sẽ thành lập một đại đội xe Stryker gồm hơn 100 chiếc.

Trong khi đó, nhóm đầu tiên gồm 30 binh sĩ Thái Lan được điều động vào đại đội Stryker, gồm lái xe, thợ máy và kỹ thuật, đã được cử sang Mỹ để huấn luyện. Tư lệnh Lục quân Thái Lan nói Mỹ cũng cử thợ máy và kỹ thuật để hỗ trợ sửa chữa và bảo trì các xe thiết giáp này và rằng chính quyền cũng như quân đội Mỹ đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Chính phủ mới được bầu của Thái Lan do Thủ tướng Prayut Chan-o-cha lãnh đạo.

Lục quân Thái Lan đã đạt được thỏa thuận mua 37 xe Stryker “tân trang” của Mỹ trị giá 80 triệu USD. Theo hợp đồng, Mỹ sẽ tặng thêm 23 chiếc Stryker miễn phí cho Lục quân Thái Lan, nâng tổng số xe nhận được là 60 chiếc. Hai chiếc Stryker đã được bàn giao hôm 29/8 và 58 chiếc còn lại sẽ được giao vào cuối năm nay.

Lục quân Thái Lan dự kiến sẽ bố trí những chiếc Stryker tân trang nói trên tại Sư đoàn bộ binh số 11 đóng ở tỉnh Chachoengsao và một số đơn vị khác.

(Nguồn: Bangkokpost)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thai-lan-se-mua-them-xe-thiet-giap-stryker-cua-my-100367.html