Thái Lan sẽ mở cửa đất nước đón du khách kèm theo một số điều kiện

Ngày 18-6, Trung tâm Xử lý tình hình dịch Covid-19 Thái Lan (CCSA) đã có cuộc họp và quyết định sẽ triển khai kế hoạch mở cửa đất nước theo tuyên bố của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha, tuy nhiên có kèm theo một số điều kiện chặt chẽ.

Theo đó, chỉ những tỉnh đã đáp ứng tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 cho trên 70% dân số mới được phép mở cửa hoàn toàn. Ngoài ra, việc áp dụng mô hình du lịch kiểu “hộp cát Phuket” tại các tỉnh sẽ ngay lập tức bị đình chỉ nếu địa phương đó phát hiện số ca nhiễm vượt quá 90 ca/tuần.

Trước đó, vào ngày 16-6, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã tuyên bố thời hạn 120 ngày để mở cửa đất nước đón du khách quốc tế và khôi phục các điều kiện kinh doanh quay trở lại bình thường như trước đây. Tuy nhiên, trong cuộc họp ngày 18-6, CCSA cho rằng mục tiêu mở cửa vào giữa tháng 10 tới sẽ chưa thể áp dụng trên phạm vi toàn quốc.

Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Phiphat Ratchakitprakarn nói: “Từ lần mở cửa du lịch Phuket thất bại hồi năm ngoái, chúng tôi thấy rằng một kế hoạch cần phải nhận được sự đồng thuận từ cộng đồng địa phương. Chính quyền cấp tỉnh cần đưa ra đánh giá về việc tỉnh mình đã sẵn sàng mở cửa đón du khách quốc tế hay chưa”.

Ông Phiphat khẳng định mô hình “hộp cát Phuket” sẽ được mở rộng ra để áp dụng tại các tỉnh khác, đồng nghĩa mỗi tỉnh cần phải có ít nhất 70% dân số cùng 100% nhân viên trong ngành dịch vụ du lịch đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19. Mỗi tỉnh cần phải thiết lập một trung tâm quản lý việc tái mở cửa với sự trợ giúp của Bộ Du lịch và Thể thao cùng Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) nhằm tuân thủ chặt chẽ các thủ tục.

Cục trưởng TAT Yuthasak Supasorn khẳng định các hạn chế đối với người Thái và những người có quyền thường trú tại Thái Lan sẽ không bị áp dụng đối với mô hình “hộp cát Phuket”. Tuy nhiên, các du khách người Thái đi ra nước ngoài để tiêm vaccine ngừa Covid-19 và muốn nhập cảnh vào Phuket cần phải tiến hành tiêm vaccine trước đó 14 ngày. Loại vaccine mà họ tiêm cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn mà Tổ chức Y tế Thế giới quy định và phải có giấy chứng nhận đã tiêm vaccine.

Ông Yuthasak nói: “Không có hạn chế đối với người Thái. Tuy nhiên, những du khách nội địa, bất kể quốc tịch nào, cần phải được tiêm vaccine 14 ngày trước khi tới đảo. Họ cũng phải đến từ các quốc gia được xếp trong danh sách nguy cơ thấp hoặc trung tình trong ít nhất 21 ngày trước khi bay tới Phuket”. Danh sách các quốc gia có nguy cơ dịch tễ ở mức thấp và trung bình sẽ do Bộ Y tế Thái Lan đưa ra và được cập nhật hai tuần một lần.

Bên cạnh đó, CCSA còn áp dụng một số quy định khác đối với những du khách tới du lịch Thái Lan theo mô hình “hộp cát Phuket” như: Trẻ em dưới 6 tuổi có thể đi cùng với bố mẹ hoặc người thân đã tiêm vaccine. Nếu du khách từng nhiễm Covid-19, họ phải được tiêm vaccine đầy đủ trước khi nhập cảnh ít nhất 14 ngày.

Còn đối với những người chưa tiêm vaccine, họ cần phải có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 sử dụng công nghệ RT-PCR, được tiến hành trong vòng 72 giờ trước khi nhập cảnh. Ngoài ra, du khách cũng buộc phải có bảo hiểm y tế, được chấp nhận bồi thường trong trường hợp nhiễm Covid-19, với mức bồi thường tối thiểu là 100.000 USD. Ngoài ra, mô hình hộp cát Phuket sẽ bị đình chỉ áp dụng nếu số ca lây nhiễm mới tăng quá 90 ca một tuần.

Theo ông Yuthasak, hiện đã có 18 hãng hàng không sẵn sàng tổ chức các chuyến bay tới Phuket, với khoảng 200 chuyến bay. Số vé đặt trước hiện đã lên tới gần 6.800 vé. Tuy nhiên, TAT ước tính con số này sẽ gia tăng lên mức chín hoặc mười nghìn vé.

Cũng trong ngày 18-6, các đại biểu dự cuộc họp của CCSA đã thông quá về mặt nguyên tắc về việc mở các tuyến du lịch khép kín tại ba hòn đảo Koh Samui, Koh Phangan và Koh Tao nhằm tham gia kế hoạch mở cửa từ ngày 15-7.

Tuy nhiên, những du khách muốn tới thăm những hòn đảo này cần tuân thủ các điều kiện: họ phải trú tại các khách sạn cách ly tại địa phương và dành ít nhất ba ngày chỉ ở trong khuôn viên khách sạn trước khi được phép di chuyển trên những tuyến du lịch khép kín trên đảo Samui từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 7. Sau đó, từ ngày thứ 8 đến ngày thứ 14, du khách có thể tới thăm các đảo Koh Phangan và Koh Tao.

THẢO NGUYÊN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/thai-lan-se-mo-cua-dat-nuoc-don-du-khach-kem-theo-mot-so-dieu-kien-651406/