Thái Lan sẽ lại rục rịch thay tướng Akira Nishino

Cái thua trước Malaysia trong lượt trận cuối khiến bóng đá Thái Lan trắng tay tại vòng loại World Cup 2022 là giọt nước tràn ly đối với LĐBĐ Thái Lan. Từ lâu, LĐBĐ Thái Lan cứ phải nhẫn nhịn và chịu đựng trước dư luận và truyền thông Thái Lan về việc tiếp tục trao niềm tin cho HLV người Nhật Akira Nishino.

Bóng đá Thái Lan vốn hay so sánh đội nhà với bóng đá Việt Nam nhưng nay thì càng so sánh họ càng nóng mặt bởi thành tích của đội tuyển Việt Nam cứ thăng tiến, còn Thái Lan thì đi xuống.

Trận gặp Malaysia ở lượt đấu chót là canh bạc cuối của HLV Akira Nishino, bởi nếu thắng thì nó còn cứu vãn được phần nào cho việc ông và các học trò để hòa cả Indonesia. Nay thì không còn gì để nói và cũng không sao biện hộ được.

Nhiều khả năng bóng đá Thái Lan sẽ phải loay hoay với bài toán thầy ngoại khi HLV Akira Nishino thất sủng sau một vòng loại tệ hại xếp áp chót, chỉ hơn được mỗi Indonesia.

Người Thái Lan giờ lại tiếc cho đội tuyển dưới thời thầy nội Kiatisak từng thắng cả đội Việt Nam 3-0 trên sân Mỹ Đình nhưng vì kỳ vọng quá cao vào vòng loại cuối World Cup 2018 mà gây sức ép khiến HLV Kiatisak rời ghế nóng.

Nay thì dư luận Thái Lan lại nhìn đến HA Gia Lai, nơi có ban huấn luyện người Thái đang thăng hoa cùng vị trí nhất của HA Gia Lai.

Họ muốn Kiatisak thay Akira Nishino lắm nhưng đấy chỉ là lý thuyết mà thôi.

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/thai-lan-se-lai-ruc-rich-thay-tuong-akira-nishino-993344.html