'Thái Lan sẽ đánh bại tuyển Việt Nam nhờ lợi thế sân nhà'

Giành chiến thắng thuyết phục trước Ấn Độ bằng tỷ số 3-1, HLV Remko Bicentini của ĐT Curacao thẳng thắn muốn gặp Thái Lan trong trận chung kết King's Cup.

Trận đấu đầu tiên của King’s Cup lần thứ 47 đã kết thúc với kết quả không ngoài dự đoán cho đội có thứ hạng cao hơn. Đội tuyển Curacao ghi 3 bàn vào lưới Ấn Độ trong hiệp 1 và bị thủng lưới một lần từ tình huống sút penalty của đội trưởng Sunil Chhetri.

Cầu thủ của Curacao đang chơi tại Ngoại hạng Anh là Bacuna Leandro góp một bàn ở phút 33, hai bàn thắng còn lại được ghi liên tiếp từ phút 15 đến phút 18. Kết quả phản ánh đúng đẳng cấp của đội xếp thứ 82 so với Ấn Độ có vị trí 101 thế giới.

HLV Remko Bicentini muốn gặp Thái Lan hơn là Việt Nam. Ảnh: Q.T.

HLV Remko Bicentini muốn gặp Thái Lan hơn là Việt Nam. Ảnh: Q.T.

Kết quả này giúp Curacao vào chung kết tranh ngôi vô địch. Tại buổi họp báo sau trận đấu, HLV Bicentini được hỏi về đối thủ mong chờ, ông đáp: “Tôi nghĩ Thái Lan giành chiến thắng, bởi họ có lợi thế sân nhà và nhận được sự ủng hộ của nhiều CĐV”.

Chiến lược gia 51 tuổi không đề cập đến sức mạnh hoặc thông tin gì của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, ông vẫn cho rằng: “Đến giải đấu này là bước chuẩn bị quan trọng của Curacao cho Gold Cup sắp tới. Việc được thi đấu với các đối thủ khác nhau giúp chúng tôi củng cố lại đội hình”.

So về thứ hạng, ĐT Việt Nam đứng thứ 98 và là đội có thể so kè trên bảng xếp hạng FIFA với Curacao. Còn Thái Lan đang đứng thứ 114, thấp nhất trong 4 đội tham dự giải lần này. Do vậy, HLV người Hà Lan có lý để “thích” Thái Lan hơn Việt Nam.

Trong khi đó, HLV Igor Stimac lý giải về thất bại này khá dễ chịu khi thua đội có đẳng cấp cao. “Họ là đối thủ có trình độ hơn với sự tự tin và thoải mái trong từng đường bóng. Chúng tôi nỗ lực, nhưng không thể phong tỏa các ngôi sao Curacao”.

Tiền vệ Bacuna Leandro ấn định chiến thắng 3-1 cho Curacao ở King's Cup. Ảnh: Minh Chiến.

“Tôi nghĩ Ấn Độ cần thêm thời gian. Quá trình này sẽ giúp đội bóng tìm lại sự tự tin khi chơi bóng. Tôi hy vọng mình có thể giúp họ nâng cao trình độ hơn nữa”, HLV quốc tịch Croatia trả lời phóng viên người Ấn Độ. Ông Stimac chỉ mới cầm quân Ấn Độ được một tháng.

Như vậy, Curacao sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Việt Nam và Thái Lan ở chung kết King’s Cup 2019. Trận đấu được quan tâm nhất giải sẽ bắt đầu lúc 19h45 ngày 5/6. Trong khi đó, trận tranh hạng 3 và chung kết sẽ diễn ra vào ngày 8/6.

Highlights King's Cup: Curacao 3-1 Ấn Độ Đội tuyển Curacao lọt vào chung kết diễn ra ngày 8/6 sắp tới sau chiến thắng với tỷ số 3-1 trước Ấn Độ trong trận đấu mở màn King's Cup 2019 vào chiều 5/6.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thai-lan-se-danh-bai-tuyen-viet-nam-nho-loi-the-san-nha-post953716.html