Thái Lan sắp tan giấc mơ World Cup 2022: Trả giá đắt vì không tin Kiatisak?

Trận hòa 2-2 trước Indonesia đã khiến cho giấc mơ World Cup 2022 của tuyển Thái Lan đang trở nên vô cùng khó khăn.

Sau trận hòa với Indonesia, HLV Nishino nói: "Trận hòa này sẽ khiến chúng tôi trở nên khó khăn hơn trong nhiệm vụ giành vé đi tiếp. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ buông xuôi. Tôi muốn mọi người đứng dậy và cùng nhau cố gắng".

Thực tế, giấc mơ World Cup 2022 đang rất xa người Thái, bởi phía trước là 2 trận đấu cực kì khó khăn với UAE và Malaysia. Tuyển Thái Lan cần có 6 điểm tuyệt đối nhưng chưa chắc chắn giành vé đi tiếp vào vòng loại thứ 3.

Tuyển Thái Lan bây giờ không có những cầu thủ tốt nhất. Họ thiếu đi sự ổn định ở hàng thủ, còn hàng công không có "Messi Thái" là tổn thất quá lớn khi cầu thủ này sắm vai nhạc trưởng. Trận hòa trước Indonesia đã cho thấy Thái Lan không có được tính sáng tạo trong lối chơi.

Không có "Messi Thái" vì chấn thương, Thái Lan thiếu đi một nhạc trưởng có thể tạo ra sự khác biệt trong lối chơi.

Không có "Messi Thái" vì chấn thương, Thái Lan thiếu đi một nhạc trưởng có thể tạo ra sự khác biệt trong lối chơi.

Thái Lan từng nuôi tham vọng rất lớn là giành vé dự World Cup 2022. Họ khởi đầu giấc mơ này bằng việc thay đổi cả hệ thống bóng đá khi tin dùng các HLV đến từ châu Âu, trong đó một điều quan trọng là HLV Kiatisak rời ghế HLV trưởng tuyển Thái Lan.

Cần nhắc, Kiatisak chính là HLV thành công nhất lịch sử bóng đá Thái Lan. "Zico Thái" giúp cho đội bóng xứ chùa vàng trở lại đúng nghĩa là "nhà vua" của bóng đá Đông Nam Á khi thống trị sân chơi SEA Games, AFF Cup, giành vé vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2018.

Thái Lan từng thành công dưới thời Kiatisak.

Thành công của Kiatisak với việc đi đến vòng loại cuối cùng của World Cup 2018 là bước đệm quan trọng để người Thái thực hiện giấc mơ World Cup. Nhưng cuộc thay đổi trong mấy năm qua không giúp cho bóng đá Thái Lan mạnh mẽ hơn, ngược lại họ đánh mất vị thế ở Đông Nam Á và cánh cửa đến World Cup 2022 đang sắp đóng lại.

Thái Lan đã phải trải qua các cuộc thay đổi HLV trưởng ở ĐTQG vì không thành công. Sự có mặt của HLV Akira Nishino kèm theo mức lương "khủng" cũng không giúp cho Thái Lan trở thành đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á như thời HLV Kiatisak.

Đúng hơn, nếu tuyển Thái Lan không thể giành vé đi tiếp ở vòng loại World Cup 2022, đồng nghĩa với một sự thất bại của lứa cầu thủ được đánh giá hay nhất lịch sử bóng đá Thái Lan. Đó cũng là cái giá của tuyển Thái Lan khi để Kiatisak chia tay ĐTQG - người đã có công lớn xây dựng nên một lứa cầu thủ giỏi, sớm gặt hái được rất nhiều thành công.

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/thai-lan-sap-tan-giac-mo-world-cup-tra-gia-dat-vi-khong-tin-kiatisak-202106050859369597.html