Thái Lan sản xuất xe bọc thép đắt ngang T-90

Xuất phát điểm là công ty chuyên đóng thùng xe kéo làm từ gỗ nhưng Panus Assembly Co.Ltd đã phát triển xe bọc thép chiến đấu R600 cho Quân đội Thái Lan.

Theo Army Recognition, xe bọc thép chiến đấu chở quân Panus R600 là sản phẩm được đánh giá thành công ngoài mong đợi của sự tác giữa Panus với Viện Công nghệ Quốc phòng Thái Lan.

Xe được thiết kế với hệ thống dẫn động 8 bánh được phát triển theo yêu cầu về xe chở quân bọc thép lội nước 8x8 của Thủy quân lục chiến Thái Lan.

Xe bọc thép Panus R600 của Thái Lan.

Xe bọc thép Panus R600 của Thái Lan.

R600 có trọng lượng 25 tấn, dài 8,4m, rộng 3,2m, cao 2,75m, gầm cao 50cm, được trang bị động cơ Cummins công suất 600 mã lực và được kết hợp với hộp số tự động 6 cấp Allison 4500, có thể lái bằng cả 4 hoặc 8 bánh dẫn động, đạt tốc độ tối đa 110km/h.

Xe có thể vượt chướng ngại vật thẳng đứng cao 60cm và vượt dốc 40% và đi trên dốc nghiêng 60%.

Xe R600 có thể lội nước ngập hoàn toàn với tốc độ tối đa 14km/h nhờ hai hệ thống đẩy nước gắn ở phía sau thân xe, có dự trữ hành trình tối đa 800 km; kíp xe 2 thành viên và khả năng chuyên chở 20 binh sĩ, mức độ bảo vệ tùy chọn theo yêu cầu của khách hàng.

Nhà sản xuất Panus đã thử nghiệm nguyên mẫu chiếc R600 tại thao trường của Lực lượng Thủy quân Lục chiến Thái Lan. Chỉ sau những bài kiểm tra cơ bản tại đây, các thiết bị bên trong và hệ thống vũ khí mới được lắp đặt cho xe.

Hệ thống hỏa lực tiêu chuẩn của R600 là pháo 30mm gắn trên hệ thống tháp pháo không người lái Nefer của hãng Aselsan tại Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất, trong khi phần khung thân được sản xuất tại Trung Quốc.

Điều đặc biệt theo tiết lộ của Panus là do được thiết kế kiểu module nên R600 có thể dễ dàng được tích hợp những hệ thống vũ khí hạng nặng hơn nhiều như pháo 105mm hoặc 120mm, bệ phóng rocket chống tăng, hoặc các loại vũ khí nhỏ hơn như súng máy 7,62mm, 12,7mm...

Cỗ xe được trang bị hệ thống giáp đạt chuẩn STANAG 4569 Level 3 có thể chống được đạn xuyên thép 7,62x51mm bắn cách 30m ở toàn thân; chống được vụ nổ của mìn chống tăng tương đương 8kg TNT dưới bánh xe hoặc dưới thân xe và có thể kháng được sức ép từ vụ nổ của đạn pháo 155mm cách 60m.

Điều gây bất ngờtheo tiết lộ của nhà sản xuất là ở phiên bản trang bị pháo 30mm gắn trên hệ thống tháp doThổ Nhĩ Kỳ cung cấp, R600 được rao bán với mức giá khoảng 4 triệu USD - mức giá được cho là tương đương với bản xuất khẩu của tăng T-90 Nga.

Theo Tuấn Vũ/Báo Đất Việt

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/thai-lan-san-xuat-xe-boc-thep-dat-ngang-t-90/20210915071700465