Thái Lan rút ngắn khoảng cách với tuyển Việt Nam trên BXH FIFA

Tuyển Thái Lan tăng một bậc lên hạng 110, trong khi thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo giữ nguyên thứ hạng 93 thế giới.

Chiều 18/2, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) công bố bảng xếp hạng đầu tiên của năm 2021. Đội tuyển Việt Nam tiếp tục đứng ở vị trí 93 thế giới với 1.258 điểm, khi không thi đấu trận chính thức nào trong năm 2020.

Tuyển Thái Lan giữ nguyên điểm số 1.178, nhưng tăng một bậc lên hạng 110 thế giới, bởi tuyển Zimbabwe tụt 4 bậc xuống vị trí 112.

 Top 15 đội dẫn đầu châu Á. Ảnh: AFC.

Top 15 đội dẫn đầu châu Á. Ảnh: AFC.

Ở khu vực châu Á, Nhật Bản vẫn giữ vững ngôi số một khi đứng hạng 27 thế giới với 1.502 điểm, hơn Iran 2 bậc. Thầy trò HLV Park Hang-seo đứng thứ 9 châu Á và tiếp tục dẫn đầu khu vực Đông Nam Á, theo sau là Thái Lan, Philippines (124), Myanmar (137), Malaysia (153).

Các đội tuyển đến từ châu Phi có sự biến đổi về thứ hạng, khi tham dự Giải vô địch các quốc gia châu Phi hồi tháng 12/2020. Nhà vô địch Morocco tăng 2 bậc lên hạng 33 thế giới, trong khi á quân Mali nhảy 3 bậc lên thứ 54.

32 vị trí đầu bảng xếp hạng không có sự thay đổi nào. Bỉ, Pháp, Brazil, Anh và Bồ Đào Nha tiếp tục chiếm giữ các vị trí đầu bảng, trong đó 3 đội dẫn đầu cách nhau 37 điểm.

Bảng xếp hạng tiếp theo sẽ được FIFA công bố ngày 8/4. Nhiều khả năng tuyển Việt Nam vẫn giữ nguyên vị trí, khi vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á đã được chuyển sang đá vào tháng 6.

U22 Việt Nam được nhắc đến trong buổi tập đầu năm của Indonesia Trong buổi gặp mặt lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) hôm 10/2, các học trò HLV Shin Tae-yong thể hiện quyết tâm vượt qua U22 Việt Nam ở SEA Games 2021.

Duy Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thai-lan-rut-ngan-khoang-cach-voi-tuyen-viet-nam-tren-bxh-fifa-post1184997.html