Thái Lan rút khỏi giải tứ hùng mà ĐT Việt Nam được mời

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) xác nhận sẽ không dự giải giao hữu tứ hùng Merdeka Cup 2023 do Malaysia tổ chức vào tháng 9 tới.

Ngày 24-1, Siam Sport dẫn lời Tổng thư ký FAT - Suphaphong Patit cho biết đội tuyển Thái Lan không dự Merdeka Cup 2023.

"Qua truyền thông, chúng tôi có biết về thông tin Malaysia muốn mời đội tuyển Thái Lan dự Merdeka Cup tổ chức vào tháng 9-2023. Tuy nhiên phía FAT chưa nhận được lời mời chính thức nào. Mặt khác, FAT đã lên kế hoạch cho đội tuyển quốc gia trong các dịp FIFA Day năm 2023, trong đó có King's Cup (giải giao hữu truyền thống của Thái Lan) lần thứ 49 cũng sẽ tổ chức vào tháng 9 tới", Tổng thư ký FAT - Suphaphong nói trên Siam Sport.

Thái Lan (áo xanh) vừa trải qua 2 trận bán kết với Malaysia tại AFF Cup 2022

Thái Lan (áo xanh) vừa trải qua 2 trận bán kết với Malaysia tại AFF Cup 2022

Trước đó, trang ASEAN Football cho biết, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) có kế hoạch tái khởi động lại giao hữu truyền thống Merdeka Cup sau 10 năm "đóng băng", trong đó FAM muốn mời 2 đội mạnh Đông Nam Á là Việt Nam và Thái Lan, cùng một đội Tây Á (Palestine hoặc Syria) đá với chủ nhà Malaysia, nhằm cùng hướng tới Asian Cup 2023 dự kiến diễn ra vào cuối năm hoặc đầu năm 2024.

Cũng theo trang tin này, Liên đoàn bóng đá Ấn Độ mới đây đã thảo luận và đạt được thỏa thuận với FAM về việc cử đội tuyển Ấn Độ (hạng 106 thế giới) dự Merdeka Cup nếu giải đấu này tổ chức vào tháng 9 tới.

Khác với Thái Lan, Ấn Độ rất muốn được cọ xát tại các giải Đông Nam Á do có trình độ tương đương. Đại diện của Nam Á cũng đang theo đuổi việc xin gia nhập Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á để có thêm cơ hội cọ xát, nâng cao trình độ.

Trong lịch sử, Việt Nam từng nhiều lần cử đại diện dự Merdeka Cup (U22 Việt Nam vô địch năm 2008) và King's Cup (ĐT Việt Nam á quân năm 2019). Và với sự tiến bộ thời gian qua, "Những chiến binh sao vàng" càng "có giá" và được nhiều đội bóng ngỏ ý mời sang đá giao hữu.

Ông Mohd Mohamed - Phó chủ tịch FAM - tiết lộ: "Chúng tôi muốn Merdeka Cup thật sự chất lượng và có tính cạnh tranh, qua đó giúp đội tuyển Malaysia chuẩn bị tốt cho Asian Cup 2023. Tại Đông Nam Á, hiện Thái Lan và Việt Nam có trình độ tiệm cận với trình độ châu lục. Bởi vậy, chúng tôi muốn mời hai đội bóng này".

Hiện phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chưa xác nhận việc có dự Merdeka Cup 2023 hay không, đồng thời không loại trừ khả năng Thái Lan cũng muốn mời Việt Nam sang đá King's Cup vào tháng 9 tới.

Năm 2022, Việt Nam từng từ chối dự King's Cup khi VFF tự tổ chức giải giao hữu tại TP.HCM cho thầy trò HLV Park Hang-seo cọ xát trước thềm AFF Cup, còn Malaysia nhận lời Thái Lan tham dự King's Cup cùng Trinidad & Tobago, Tajikistan.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/thai-lan-rut-khoi-giai-tu-hung-ma-dt-viet-nam-duoc-moi-post529269.antd