Thái Lan phong tỏa các tỉnh cực Nam giáp biên giới Malaysia và Myanmar

Nhằm khống chế dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, cảnh sát hoàng gia Thái Lan thông báo nước này tạm đóng các cửa khẩu biên giới tại các tỉnh cực Nam giáp Myanmar và Malaysia từ ngày 24/3.

Binh sĩ phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 tại Bangkok, Thái Lan, ngày 19/3/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Binh sĩ phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 tại Bangkok, Thái Lan, ngày 19/3/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Phó phát ngôn viên cảnh sát hoàng gia Thái Lan Kritsana Pattanacharoen nêu rõ từ 0h ngày 24/3, các tỉnh Songkhla, Satun, Yala, Narathiwat và Ranong sẽ tạm thời bị phong tỏa. Theo đó, cả những người nước ngoài và người Thái Lan sẽ không được phép qua biên giới. Tuy nhiên, các xe tải chở hàng được phép đi qua những cửa khẩu được chỉ định và trên xe chỉ được có một người là tài xế.

Trong khi đó, một người phát ngôn Bộ Y tế công cộng Thái Lan thông báo trong ngày 23/3 nước này đã ghi nhận thêm 106 ca mắc COVID-19 và 3 ca tử vong. Theo đó, tổng số ca mắc COVID-19 tại Thái Lan tăng lên 827 ca với 4 ca tử vong. Người phát ngôn bộ trên Taweesin Wisanuyothin nêu rõ 3 ca mới tử vong đều là những người có tiền sử bệnh nền, trong đó một bệnh nhân nam 70 tuổi mắc bệnh lao, một bệnh nhân nam 79 tuổi có vấn đề về sức khỏe từ trước và một bệnh nhân nam 45 tuổi mắc bệnh tiểu đường. Đến nay, 57 bệnh nhân COVID-19 tại Thái Lan đã bình phục và xuất viện, trong khi 766 người vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Trong khi đó, chính quyền Đặc khu Hành chính Macau (Trung Quốc) thông báo từ ngày 24/3 sẽ cấm vào đặc khu này đối với những người từ Trung Quốc đại lục, Đặc khu hành chính Hong Kong và Đài Loan (Trung Quốc) đã du lịch nước ngoài trong 14 ngày qua.

Những người không ở nước ngoài trong 14 ngày qua khi đến Macau sẽ phải cách ly 14 ngày. Thống kê cho thấy số du khách Trung Quốc đại lục chiếm hơn 90% số lượng khách đến Macau.

Macau đã ghi nhận 25 ca mắc COVID-19 và chưa ghi nhận ca tử vong nào. Tuần trước, đặc khu này cấm nhập cảnh đối với tất cả khách nước ngoài và lao động nước ngoài không định cư.

Tại Philippines, Bộ Y tế nước này ngày 24/3 công bố có thêm 39 người nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, nâng tổng số ca mắc bệnh ở nước này lên 501 người, với 33 ca tử vong; 19 ca đã bình phục và xuất viện.

Tại Nepal, lệnh phong tỏa một tuần đã bắt đầu có hiệu lực từ ngày 24/3 để ngăn dịch bệnh lây lan. Theo đó, các trường học, văn phòng và khu chợ đã bắt đầu đóng cửa, trong khi nhiều tuyến phố tại thủ đô Kathmandu cũng trở nên vắng vẻ. Các công dân chỉ được phép ra khỏi nhà để mua thực phẩm và thuốc men. Tất cả các dịch vụ và ngành sản xuất không thiết yếu tạm dừng hoạt động.

Lệnh phong tỏa được thực hiện sau khi Nepal ghi nhận ca thứ 2 mắc COVID-19.

Tại New Zealand, chính phủ nước này xác nhận thêm 40 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó một số ca lây nhiễm trong cộng đồng. Theo đó, tổng số ca nhiễm tại nước này đến nay là 155 người.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/thai-lan-phong-toa-cac-tinh-cuc-nam-giap-bien-gioi-malaysia-va-myanmar-20200324130241109.htm