Thái Lan: Phe thân chính phủ đạt thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh

Theo tờ The Nation, đảng Quyền lực Nhà nước Nhân dân (PPP) ủng hộ chính quyền đương nhiệm đã tuyên bố thành công trong việc thành lập một liên minh mà có thể tạo nên chính phủ mới với sự tham gia của các đảng Dân chủ và Tự hào nước Thái.

Theo tờ The Nation, đảng Quyền lực Nhà nước Nhân dân (PPP) ủng hộ chính quyền đương nhiệm đã tuyên bố thành công trong việc thành lập một liên minh mà có thể tạo nên chính phủ mới với sự tham gia của các đảng Dân chủ và Tự hào nước Thái.

Tờ báo dẫn một nguồn tin từ đối tác liên minh chính này cho biết Thủ tướng Prayut Chan-o-cha sẽ lại đứng đầu chính quyền sau bầu cử, với rất nhiều thành viên của nội các đương nhiệm sẽ tham gia cùng với ông. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ ông Prayut có kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Quốc phòng hay để Phó Thủ tướng Prawit Wongsuwan tiếp tục kiêm nhiệm. Nguồn tin này nói rằng PPP sẽ có ít nhất 16 ghế trong nội các, và hai đảng Dân chủ và Tự hào nước Thái sẽ có 7 ghế mỗi đảng. Số ghế trong nội các nói trên dựa theo hạn ngạch đã được nhất trí là cứ 7 ghế hạ nghị sĩ thì có 1 ghế nội các.

T.NGỌC

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_206556_thai-lan-phe-than-chinh-phu-dat-thoa-thuan-thanh-lap-chinh-phu-lien-minh.aspx