Thái Lan: Phe dân chủ muốn hy sinh quyền chỉ định Thủ tướng

Ngày 13/5, các đảng chống chính quyền quân sự đã tỏ dấu hiệu về việc sẵn sàng hy sinh quyền chỉ định Thủ tướng Thái Lan tiếp theo để ngăn cản các tướng lĩnh tham gia chính trị.

Theo tờ The Nation ngày 13/5, các đảng chống chính quyền quân sự là Vì nước Thái (Pheu Thai) và Tương lai Mới (Future Forward) đã tỏ dấu hiệu về việc sẵn sàng hy sinh quyền chỉ định thủ tướng tiếp theo của Thái Lan để ngăn cản các tướng lĩnh tham gia chính trị, thậm chí ngay cả khi các đảng tầm trung trở thành nhân tố quyết định trong việc thành lập chính phủ mới.

Trong khi phe chống chính quyền quân sự đang thúc ép các đảng tầm trung đưa ra quyết định và “chứng tỏ sự tôn trọng” tiếng nói của nhân dân, khối này đã sẵn sàng từ bỏ những ghế quan trọng trong chính phủ bất chấp việc họ giành được một lượng lớn phiếu bầu.

(Nguồn: The Nation)

Ngày 12/5, thủ lĩnh trên thực tế của Pheu Thai, bà Sudarat Keyuraphan nói rằng, các đảng tầm trung khi tham gia khối chống chính quyền quân sự không đồng nghĩa với việc họ phải ủng hộ nỗ lực nắm quyền của Pheu Thai. Bà Sudarat Keyuraphan nói: “Chúng tôi không có ý định muốn họ ủng hộ chúng tôi như là một chính phủ hoặc lựa chọn của chúng tôi cho chức thủ tướng. Chúng tôi chỉ đang tìm cách ngăn chặn chính quyền quân sự tiếp tục nắm quyền. Nếu các chính đảng cùng tham gia, Hội đồng Hòa bình và Trật tự Quốc gia (NCPO) sẽ phải về nhà. Họ (các đảng) không cần phải ủng hộ nỗ lực quyền lực của Pheu Thai”.

Trong khi đó đảng Tương lai Mới, với hơn 80 ghế hạ nghị sĩ trong lần tham gia bầu cử đầu tiên, nói rằng họ ưu tiên xóa bỏ chính quyền quân sự và sẵn sàng bầu cho bất cứ ứng cử viên tốt nào làm thủ tướng. Tuy nhiên, thủ lĩnh đảng Tương lai Mới Thanathorn Juangroongruangkit đã bác bỏ tin tức nói rằng đảng này thậm chí sẽ ủng hộ cựu thủ lĩnh đảng Dân chủ Abhisit Vejjajiva làm thủ tướng nhằm chấm dứt chế độ hiện tại.

(theo The Nation)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thai-lan-phe-dan-chu-muon-hy-sinh-quyen-chi-dinh-thu-tuong-94060.html