Thái Lan phát triển UAV chiến đấu nội địa

Quân đội Thái Lan trong tương lai gần có thể đưa vào trang bị tổ hợp thiết bị bay không người lái (UAV) chiến đấu nội địa. Mô hình của dòng UAV mới được giới thiệu tại triển lãm quân sự Defense & Security 2019 đang diễn ra ở Bangkok.

Theo những thông tin được công bố, dòng UAV mới có tên gọi Sky Scout-X có khả năng mang vũ khí. Dòng UAV là sản phẩm của công ty RV Connex và được phát triển trên cơ sở UAV trinh sát Sky Scout hiện có của Quân đội Thái Lan. Mô hình UAV Sky Scout-X trưng bày tại triển lãm Defense & Security 2019 được trang bị tên lửa chống tăng LightFall LMF của Pháp đáp ứng khả năng tiêu diệt chính xác các mục tiêu trên mặt đất.

 Mô hình UAV Sky Scout-X trưng bày tại triển lãm Defense & Security 2019.

Mô hình UAV Sky Scout-X trưng bày tại triển lãm Defense & Security 2019.

Đại diện công ty RV Connex cho biết, quá trình phát triển UAV Sky Scout-X đang được thực hiện trên cơ sở những công nghệ sẵn có của Thái Lan và nguyên mẫu dòng UAV tấn công này có thể xuất hiện trong vòng 2 năm tới. Toàn bộ quá trình phát triển dòng UAV tấn công nói trên được thực hiện theo yêu cầu từ Bộ Quốc phòng Thái Lan.

Hiện tại, những thông tin chi tiết về đặc biệt kỹ-chiến thuật của UAV Sky Scout-X chưa được công bố. Tuy nhiên, căn cứ vào mô hình và thông số của dòng UAV Sky Scout, dòng UAV tấn công mới sẽ có sải cánh dài không dưới 6m, chiều dài thân 3,6m; thời gian hoạt động liên tục trên không khoảng 6 giờ, tốc độ bay tối đa 107km/giờ và tầm hoạt động 100km.

UAV Sky Scout-X được phát triển trên nền các công nghệ đã được thực nghiệm của dòng UAV trinh sát Sky Scout của Quân đội Thái Lan.

Trong vài năm gần đây, Thái Lan rất tích cực củng cố tiềm lực quốc phòng. Quốc gia Đông Nam Á này không chỉ nhập khẩu hàng loạt trang bị quân sự hiện đại từ nước ngoài, mà còn tự chủ nhiều chương trình phát triển quốc phòng nội địa.

TUẤN SƠN (theo Defense News)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/tin-tuc/thai-lan-phat-trien-uav-chien-dau-noi-dia-603437