Thái Lan phát hiện ổ dịch Covid-19 lớn trong trại giam, ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục

Gần 3.000 phạm nhân tại 2 trại giam chính tại thủ đô Bangkok đã bị phát hiện mắc Covid-19.

Cục trưởng Cục Cải huấn Thái Lan, ông Aryut Sinthoppan ngày 12/5 đã xác nhận có 2.835 ca lây nhiễm Covid-19 tại hai trại giam ở thủ đô Bangkok, trong đó tại trại Tạm giam Bangkok là 1.795 ca và trại Cải huấn Phụ nữ Trung ương là 1.040 ca. Đây là số ca mắc Covid-19 mới được phát hiện nghiêm trọng nhất trong các trại giam của Thái Lan từ trước tới nay.

Các tù nhân mắc Covid-19 ở Thái Lan ngồi bên trong bệnh viện dã chiến được thành lập tại Viện Cải huấn Y tế ở Bangkok hôm 8/5. Ảnh: AP.

Các tù nhân mắc Covid-19 ở Thái Lan ngồi bên trong bệnh viện dã chiến được thành lập tại Viện Cải huấn Y tế ở Bangkok hôm 8/5. Ảnh: AP.

Hiện các phạm nhân mắc Covid-19 đều đang được điều trị tại các bệnh viện dã chiến được thiết lập bên ngoài hai nhà tù hoặc tại bệnh viện trại giam, trong khi những người trong tình trạng nghiêm trọng hơn đã được đưa đi điều trị tại các bệnh viện bên ngoài.

Cục Cải huấn Thái Lan đã ra lệnh cho tất cả các trại giam thiết lập một khu vực cách ly và một bệnh viện dã chiến, với các bác sĩ và y tá túc trực để điều trị cho các tù nhân bị bệnh, đồng thời lên kế hoạch tiêm chủng ngừa Covid-19 cho tất cả những người bị giam giữ khi được cấp vaccine.

Cùng với việc phát hiện số lượng lớn các ca mắc Covid-19 trong trại giam, giới chức y tế Thái Lan cũng ghi nhận hơn 2.000 ca mắc trong cộng đồng, làm số ca mắc Covid-19 mới trong ngày đạt kỷ lục. Hôm nay (13/5), Thái Lan đã xác nhận tổng cộng có 4.887 ca mắc Covid-19 mới và thêm 32 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc ở quốc gia Đông Nam Á này lên 90.794 ca, trong đó có 518 trường hợp tử vong./.

PV/VOV-Bangkok

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/thai-lan-phat-hien-o-dich-covid-19-lon-trong-trai-giam-ghi-nhan-so-ca-mac-moi-cao-ky-luc-857400.vov