Thái Lan: Phát hiện nguy cơ lây nhiễm Covid-19 từ máy quét vân tay, quét mặt

Ngày 17-2, tờ Bưu điện Bangkok dẫn lời Tiến sĩ Taweesilp Visanuyothin, người phát ngôn Trung tâm Xử lý tình hình dịch Covid-19 Thái Lan (CCSA), cho biết nhà chức trách đã phát hiện dấu vết virus Sars-CoV-19 tại các máy quét vân tay trong trường Đại học Chulalongkorn ở thủ đô Bangkok.

Người dân chờ xét nghiệm Covid-19 tại tỉnh Pathum Thani.

Người dân chờ xét nghiệm Covid-19 tại tỉnh Pathum Thani.

Ngày 17-2, tờ Bưu điện Bangkok dẫn lời Tiến sĩ Taweesilp Visanuyothin, người phát ngôn Trung tâm Xử lý tình hình dịch Covid-19 Thái Lan (CCSA), cho biết nhà chức trách đã phát hiện dấu vết virus Sars-CoV-19 tại các máy quét vân tay trong trường Đại học Chulalongkorn ở thủ đô Bangkok.

Theo thông tin từ Chính quyền Bangkok, sau khi số ca lây nhiễm Covid-19 tại trường Đại học Chulalongkorn tăng lên 22 ca, trong đó phần lớn là các nhân viên bảo vệ, các quan chức y tế đã lấy mẫu xét nghiệm từ 20 địa điểm trong trường và phát hiện dấu vết virus trên một số máy quét mặt và vân tay mà các nhân viên bảo vệ sử dụng trong ca trực.

Ông Taweesilp Visanuyothin nhấn mạnh chuỗi lây nhiễm được phát hiện ở trường ĐH Chulalongkorn, đặc biệt là dấu vết virus được phát hiện trên các máy quét vân tay, đã cho thấy tầm quan trọng của việc thường xuyên rửa tay. Ông nói: “Các nhân viên bảo vệ cùng sử dụng chung không gian làm việc, sàn tập và các máy quét vân tay, nơi phát hiện dấu vết bệnh dịch. Họ cũng cùng ăn chung. Nhóm người này cũng đã truyền Covid-19 cho năm người thân của họ”.

Còn tại buổi tại cuộc họp báo về tình hình dịch Covid-19 tại Thái Lan ngày 17-2, ông Taweesilp cho biết trong vòng 24 giờ qua, nhà chức trách Thái Lan đã ghi nhận thêm 175 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 168 ca là lây nhiễm trong cộng đồng và bảy ca nhập cảnh.

Trong số các tỉnh có ca nhiễm mới, Pathum Thani là nơi có số ca nhiễm tăng mạnh nhất với 82 ca được ghi nhận bao gồm tám ca phát hiện tại bệnh viện và 74 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Phần lớn các ca nhiễm này đều có liên quan tới chuỗi lây nhiễm tại hai khu chợ ở địa phương.

Hiện nhà chức trách tỉnh Pathum Thani đã nhanh chóng ra quyết định đóng cửa hai khu chợ Pornpat và Suchart, nơi các ổ dịch bùng phát, tới ngày 25-2 tới để khử trùng. Chính quyền tỉnh đồng thời cũng đóng cửa các khu thương mại trong khu vực gần chợ. Đồng thời, nhà chức trách tỉnh cũng đang đẩy mạnh việc xét nghiệm đối với những người đã từng tới khu chợ. Tính đến ngày 17-2, người ta đã phát hiện được tổng cộng 134 ca lây nhiễm có liên quan tới hai khu chợ này.

Trong khi đó, Trung tướng cảnh sát Sophon Phisutthiwong, Phó Thị trưởng Bangkok kiêm Giám đốc Trung tâm xử lý tình hình dịch Covid-19 của thủ đô Thái Lan, đã ra lệnh cho năm quận của Bangkok tiếp giáp tỉnh Pathum Thani tăng cường các biện pháp ngăn chặn dịch.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 16-2 tỉnh Chiang Mai đã bắt đầu áp dụng lệnh hạn chế đi lại đối với những người tới từ tỉnh Pathum Thani và từ quận biên giới Mae Sot của tỉnh Tat. Từ ngày hôm nay, những người thuộc nhóm này khi tới Chiang Mai sẽ phải đăng ký với hệ thống theo vết Covid-19 có tên “CM-CHANA” của tỉnh Chiang Mai, tải về và cài đặt ứng dụng Mor Chana của chính phủ Thái đồng thời phải tự cách ly 14 ngày hoặc xét nghiệm Covid-19.

THẢO NGUYÊN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/thai-lan-phat-hien-nguy-co-lay-nhiem-covid-19-tu-may-quet-van-tay-quet-mat-635694/