Thái Lan phát hiện 201 kg ma túy đá giấu trong tượng đầu người Moai

Cảnh sát Thái Lan phát hiện 201 kg ma túy đá dạng viên được giấu bên trong 6 bản sao tượng đầu người Moai chuẩn bị được vận chuyển tới Đài Loan, Bangkok Post đưa tin.

Lực lượng hỗn hợp bao gồm thành viên của Cục Phòng chống Ma túy (NSB), Cục Nhập cư Thái Lan và đại diện của lực lượng cảnh sát Đài Loan hôm 8/6 đã đột kích nhà kho của công ty vận tải biển All Trans Logistics 2011, tại cảng nước sâu Laem Chabang thuộc tỉnh Chonburi, Thái Lan.

Cảnh sát kiểm tra 6 bản sao của những bức tượng đầu người Moai - tượng khổng lồ trên đảo Phục Sinh, phía đông quần đảo Polynesia - đang chờ để chuyển đi Đài Loan.

Theo Phó cảnh sát trưởng Thái Lan Roy Inkhapairoj, sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 200 kg ma túy đá được cất giấu bên trong các bức tượng này.

 Cảnh sát Thái Lan đã thu giữ nhiều gói ma túy đá dạng viên được cất giấu trong các bức tượng đầu người Moai. Ảnh: Bangkok Post.

Cảnh sát Thái Lan đã thu giữ nhiều gói ma túy đá dạng viên được cất giấu trong các bức tượng đầu người Moai. Ảnh: Bangkok Post.

Cuộc đột kích là thành quả của một chiến dịch điều tra từ đầu năm 2022 với sự tham gia của cảnh sát Thái Lan và Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc. Chiến dịch được mở ra sau khi các cơ quan chức năng hai bên nhận được tin báo về kế hoạch vận chuyển ma túy tới Đài Loan của một băng nhóm buôn bán ma túy.

Băng nhóm nói trên do một người Đài Loan có tên Pan và bạn gái người Thái Lan tên Ju cầm đầu.

Theo tướng Roy, cảnh sát đã lần theo dấu vết của hai người nói trên trong các chuyến đi giữa Thái Lan và Đài Loan và phát hiện họ đã thuê một nhà kho tại thành phố Samut Sakhon, Thái Lan để cất giữ các bức tượng đầu người Moai.

Tướng Roy cũng cho biết trong tờ khai hải quan tại cảng Laem Chabang, 6 bức tượng được vận chuyển từ Đài Loan tới Thái Lan vào đầu năm 2021 để phục vụ cho một triển lãm. Một người phụ nữ Thái Lan có tên Kanyaphak chịu trách nhiệm làm thủ tục thông quan và trả chi phí thuê kho bãi để chứa các bức tượng này.

Cảnh sát Thái Lan đã giám sát hai liên hệ giữa Kanyaphak và Ju và phát hiện một giao dịch ngân hàng với số tiền lên tới gần 290.000 USD đã được thực hiện giữa hai người.

Các cơ quan chức năng không thể xác minh được nguồn gốc của khoản tiền này khi cả Kanyaphak và Ju đều không có nghề nghiệp ổn định.

Cục trưởng NSB, thượng tướng Sarayut Sanguanphokhai cho biết cơ quan này đã bắt giữ phần lớn các thành viên của băng nhóm buôn bán ma túy trên và đang truy tìm những người còn lại.

An Bình

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thai-lan-phat-hien-201-kg-ma-tuy-da-giau-trong-tuong-dau-nguoi-moai-post1324851.html