Thái Lan phàn nàn về lịch thi đấu tại SEA Games 30

Trang mạng xã hội của bóng đá Thái Lan Changsuek có bài viết để nói về những bất lợi mà 'Voi chiến' phải chịu tại SEA Games 30.

"Đội bóng 16 lần giành HCV SEA Games phải gặp khó khăn về lịch thi đấu. Cả 5 trận ở vòng bảng của Thái Lan đều diễn ra lúc 16h (giờ địa phương). Đây là lịch thi đấu điên rồ bởi làm sao để các cầu thủ chơi với mật độ như vậy dưới thời tiết nóng bức của Đông Nam Á.

Hãy nhìn sang các đội khác, Việt Nam và Indonesia có 2 trận đấu lúc 20h, còn con số của Singapore là 3. Điều gì xảy ra với U22 Thái Lan vậy? Tại sao chúng ta phải chơi tất cả trận đấu lúc 16h?", bài viết trên Changsuek thể hiện sự bức xúc.

 HLV Nishino và U22 Thái Lan đối mặt nhiều thử thách trong hành trình bảo vệ tấm HCV SEA Games. Ảnh: Siam Sport.

HLV Nishino và U22 Thái Lan đối mặt nhiều thử thách trong hành trình bảo vệ tấm HCV SEA Games. Ảnh: Siam Sport.

Bên cạnh đó, trang này cũng bày tỏ nỗi lo ngại khi các trận đấu tại SEA Games diễn ra trên mặt sân cỏ nhân tạo.

"Vài ngày trước khi 20 cái tên dự SEA Games được công bố, U22 Thái lan có buổi tập trên sân bóng của Đại học Chulalongkorn. Kết quả là Marco Ballini, một trong những trụ cột hàng thủ dính chấn thương đầu gối phải. Thời gian hồi phục dự kiến lên đến 6 tháng. Tại Philippines, các cầu thủ tiếp tục đối mặt với nguy cơ chấn thương", trích bài viết trên Changsuek.

Hiện tại, U22 Thái Lan gặp bất lợi về lực lượng khi chỉ mang 19 cầu thủ đến Philippines. Mới nhất, tiền vệ Ekanit Panya chính thức chia tay SEA Games 30 vì chấn thương sau trận đấu với Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

HLV Park không có mặt cùng cầu thủ khi đến khách sạn Jen Manila Các tuyển thủ U22 Việt Nam có mặt tại khách sạn Jen Manila lúc 19h30 (giờ Philippines) để sẵn sàng chinh phục tấm HCV SEA Games 30. HLV Park không có mặt cùng cầu thủ.

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/thai-lan-phan-nan-ve-lich-thi-dau-tai-sea-games-30-post1016651.html