Thái Lan nới phong tỏa, cho người Trung Quốc nhập cảnh có giới hạn

Trung tâm xử lý tình hình COVID-19 của Thái Lan thông báo đồng ý chấp nhận các thương nhân người Trung Quốc quay trở lại Thái Lan để thu mua hoa quả xuất khẩu của Thái, nhằm hỗ trợ nông dân nước này.

Du khách thăm quan Hoàng Cung ở Bangkok, Thái Lan, ngày 7/6. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Du khách thăm quan Hoàng Cung ở Bangkok, Thái Lan, ngày 7/6. (Ảnh: AFP/TTXVN)

THX đưa tin, ngày 10/8, Trung tâm xử lý tình hình COVID-19 của Thái Lan (CCSA) thông báo, ủy ban hoạch định chính sách của trung tâm này đã quyết định cho phép cổ động viên các sự kiện thể thao cũng như các thương nhân người Trung Quốc nhập cảnh nước này để phục vụ hoạt động xuất khẩu hoa quả.

CCSA cũng cho biết Thái Lan sắp tiến tới 80 ngày không phát hiện lây lan COVID-19 trong nước, và các sự kiện thể thao lớn được cho là an toàn cho khán giả, tuy nhiên các biện pháp sẽ được thắt chặt với các sự kiện thể thao được tổ chức trong nhà.

CCSA thông báo thêm, ủy ban trên cũng đồng ý chấp nhận các thương nhân người Trung Quốc quay trở lại Thái Lan để thu mua hoa quả xuất khẩu của Thái, để hỗ trợ nông dân nước này.

Cũng theo CCSA, “Tuy nhiên, những du khách người Trung Quốc sẽ phải kiểm tra COVID-19 nghiêm ngặt khi nhập cảnh và sẽ phải trải qua 14 ngày cách ly bắt buộc với chi phí tự chi trả.”

Ủy ban cũng sẽ tìm kiếm sự chấp thuận những điều chỉnh nêu trên từ CCSA, do Thủ tướng Prayut Chan-o-cha làm Chủ tịch, tại cuộc họp dự kiến vào ngày 21/8./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thai-lan-noi-phong-toa-cho-nguoi-trung-quoc-nhap-canh-co-gioi-han/656718.vnp