Thái Lan nói gì về việc liên minh chạy đua đăng cai World Cup 2034?

Trước những thông tin liên minh cùng Việt Nam, Indonesia để chạy đua giành quyền đăng cai World Cup 2034, người đứng đầu LĐBĐ Thái Lan chính thức.

Ba ngày sau khi Liên minh Mỹ - Mexico – Canada giành quyền đăng cai World Cup 2026, ông Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah, một trong những thành viên của Ủy ban điều hành FIFA và là Cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia cho rằng Thái Lan - Việt Nam - Indonesia đã sẵn sàng cho cuộc đua giành quyền đăng cai World Cup 2034.

Liên minh Việt Nam - Thái Lan - Indonesia & cuộc đua giành quyền đăng cai World Cup 2034

Trong bài phát biểu của mình ông Tengku cho biết: “Cơ hội cho LĐBĐ Đông Nam Á là rất lớn. Bởi chúng tôi sẽ có từ 3 đến 4 quốc gia bóng đá cùng chia sẻ trách nhiệm trong cuộc đua này. Như cách mà Liên minh Mỹ - Mexico – Canada giành thắng lợi đăng cai kì World Cup 2026”. Bên cạnh đó, ông Tengku cũng khẳng định rằng phía LĐBĐ Malaysia cũng đang có những cuộc thảo luận quan trọng với phía chính phủ nước này để được cho phép tham gia vào Liên minh Đông Nam Á trong cuộc giành quyền đăng cai kì World Cup sẽ diễn ra sau đây 16 năm. Những tin tức này đã gây sốt cho cộng đồng bóng đá Đông Nam Á những ngày vừa qua.

Trước những thông tin sẽ tham gia liên minh cùng Việt Nam, Indonesia và Malaysia chạy đua quyền đăng cai World Cup 2034, trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã lên tiếng phản bác thông tin này. Theo đó, trả lời phỏng vấn của tờ SiamSports, Thiếu tướng Somyot Poompanmoung - Chủ tịch FAT cho biết: "Tôi đảm bảo với các bạn rằng, thông tin Thái Lan muốn tổ chức World Cup 2034 là không đúng. Chúng tôi không có khả năng để xây dựng những sân vận động đủ tiêu chuẩn, thêm nhiều khách sạn 5 sao hay cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông."

Chủ tịch Somyot Poompanmoung thừa nhận việc Thái Lan tổ chức World Cup hay là đồng chủ nhà chỉ là giấc mơ nhưng ông cũng tiến cử Malaysia và Indonesia là những nước khả quan nhất để chạy đua giành quyền đăng cai World Cup trong tương lai: "Việc Thái Lan tổ chức World Cup hay là đồng chủ nhà chỉ là một giấc mơ. Nếu các nước ASEAN đồng tổ chức, tôi nghĩ rằng chỉ có Malaysia hay Indonesia là khả quan nhất."

Theo tiêu chuẩn của FIFA, chỉ các sân vận động có sức chứa hơn 40.000 chỗ ngồi mới có thể tổ chức các trận đấu của World Cup. Chiếu theo tiêu chí này, hiện Thái Lan chỉ có sân vận động Rajamangala là đáp ứng tiêu chuẩn.

Trong bài phát biểu của mình Chủ tịch Somyot Poompanmoung cho rằng ngoài việc đáp ứng tiêu chuẩn về những sân vận động tổ chức World Cup của FIFA, các quốc gia giành quyền đăng cai giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh còn phải đáp ứng rất nhiều yêu cầu khác: "Trong chiến dịch chuẩn bị cho VCK World Cup 2018, Chính phủ Nga đã khuyến khích người hâm mộ sử dụng các phương tiện công công thay vì phương tiện cá nhân để giảm bớt lượng xe, giúp giao thông trở nên thông thoáng hơn. Có thể thấy rằng, tổ chức World Cup cần rất nhiều thứ, chứ không phải chỉ cần những sân vận động có sức chứa lớn."

Đức Anh – thethaovietnam.vn

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/thai-lan-noi-gi-ve-viec-lien-minh-chay-dua-dang-cai-world-cup-2034-292-293090.html