Thái Lan nỗ lực bảo đảm nguồn vaccine ngừa Covid-19 cho người dân

Ngày 31-5, phát biểu trước Hạ viện Thái Lan, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã cam kết, Chính phủ sẽ cung cấp đầy đủ và đúng hạn số vaccine ngừa Covid-19 để bảo đảm tiêm chủng được cho ít nhất 50 triệu người dân Thái Lan trong năm nay.

Người dân Thái Lan tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại một điểm tiêm chủng. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)

Người dân Thái Lan tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại một điểm tiêm chủng. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)

Cam kết trên được ông Prayut đưa ra tại phiên tranh luận về dự thảo ngân sách năm tài chính 2022 của Hạ viện Thái Lan, ngay trước thời điểm nước này khởi động chương trình tiêm chủng toàn quốc vào ngày 7-6 tới. Ông Prayut nói: “Chính phủ sẽ tiếp tục triển khai mua thêm vaccine ngừa Covid-19 và đã chuẩn bị sẵn các phương án chính, phương án phụ và phương án khẩn cấp. Tôi hy vọng việc vận chuyển số vaccine sẽ được thực hiện đúng thời hạn. Chính phủ đã mua vaccine của Sinovac và AstraZeneca trong khi Viện Hoàng gia Chulabhorn tiến hành mua vaccine bổ sung từ Sinopham”. Thủ tướng Thái Lan cũng cho biết, Chính phủ nước này sẽ đẩy nhanh việc phân bổ vaccine, đặc biệt là cho các khu vực có các ổ dịch lớn.

Trong khi đó, Bí thư thường trực Bộ Y tế Thái Lan Kiattiphum Wongrajit cũng khẳng định, chương trình tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 toàn quốc sẽ diễn ra vào ngày 7-6 đúng theo dự kiến và tập đoàn AstraZeneca cũng cam kết sẽ cung cấp đủ vaccine theo kế hoạch đã đề ra. Tiến sĩ Kiatttiphum cho biết, theo kế hoạch của Trung tâm Xử lý tình hình dịch Covid-19 Thái Lan (CCSA), đến cuối tháng 12 năm nay sẽ có khoảng 70% dân số Thái Lan được tiêm mũi vaccine đầu tiên. Cũng trong ngày 31-5, Cục trưởng Cục Y khoa thuộc Bộ Y tế Thái Lan Supakit Sirilak cho biết, 19 mẫu vaccine của AstraZeneca, trong đó có năm mẫu được sản xuất tại Thái Lan, đã vượt qua các thử nghiệm đánh giá chất lượng cần thiết.

Liên quan tới tình hình mua sắm vaccine ngừa Covid-19, hiện nhiều chính quyền địa phương trên khắp Thái Lan đã đặt mua loại vaccine Sinopharm từ Viện Hoàng gia Chulabhorn (CRA). Thủ tướng Thái Lan Prayut mặc dù tỏ ý không phản đối việc này, tuy nhiên cảnh báo về họ cân nhắc kỹ các rào cản pháp lý trong việc sử dụng ngân sách. Phó Thủ tướng Thái Lan Wissanu Krea-ngam, người được coi là chuyên gia pháp lý của Chính phủ Thái, cũng khẳng định các chính quyền địa phương cần yêu cầu Bộ Nội vụ gỡ bỏ các hạn chế. “Nếu không, họ sẽ gặp rắc rối với Văn phòng Kiểm toán quốc gia do sử dụng sai ngân sách nhà nước”, ông cho biết.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anupong Paojinda lại cho rằng, việc để hơn 7.000 chính quyền địa phương trên khắp cả nước tự mua vaccine sẽ có thể gây hỗn loạn. Ông cho rằng, CCSA nên đưa ra quyết định xem có để các chính quyền địa phương tự mua vaccine hay nhà nước nên mua giúp họ.

CCSA ngày 31-5 cho biết, đã ghi nhận thêm 5.485 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 3.532 ca là lây nhiễm trong cộng đồng và 1.953 ca là tù nhân trong các trại giam. Trợ lý phát ngôn viên CCSA, bà Apisamai Srirangson cho biết, nhà chức trách đã phát hiện thêm hai ổ dịch mới ở thủ đô Bangkok. Một ổ là khu nhà ở dành cho công nhân xây dựng ở Bang Na và một ổ dịch khác trong khu dân cư ở Sathon.

THẢO NGUYÊN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-y-te/thai-lan-no-luc-bao-dam-nguon-vaccine-ngua-covid-19-cho-nguoi-dan-648727/