Thái Lan: Những trải nghiệm mua sắm thú vị tại Bangkok

Mua sắm ở Bangkok là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. BBC Tiếng Việt giới thiệu với các bạn bốn loại hình mua sắm mà bạn không thể bỏ lỡ khi tới thủ đô Thái Lan:

Chợ nổi

Với hệ thống kênh rạch (khlong) chằng chịt, khi tới thăm Bangkok, thành phố được mệnh danh là "Venice phương Đông", khám phá chợ nổi là một trong những hoạt động rất đáng để trải nghiệm. Đây là một nét đặc trưng trong văn hóa mua bán của người Thái và tới nay đã thu hút hàng triệu lượt du khách mỗi năm.

"Đây là giấc mơ của tôi, được đến châu Á, xem người dân ở đây sinh hoạt ra sao" - Arliane Troian, du khách Brazil, nói - "Tôi đã từng đến Venice hay nhiều nơi khác, có thể cảm nhận được con người ở đây rất khác, họ không lo nghĩ nhiều lắm".

Chợ nổi Damnoen Saduak

Các chợ nổi nằm cách trung tâm thành phố từ vài chục cho đến vài trăm cây số. Một số chợ nổi chủ yếu tập trung phục vụ khách du lịch, số khác thì vẫn giữ nguyên nét chân chất của chợ địa phương, phần lớn chỉ để đáp ứng nhu cầu người dân quanh vùng.

Chợ nổi thường họp vào sáng sớm, khi nắng lên chưa gắt và trời còn mát mẻ để thuận tiện cho việc mua bán. Nếu chịu khó đến một số chợ địa phương vào sáng sớm tinh mơ, bạn còn có thể chứng kiến quang cảnh những thầy tu đi khất thực bằng thuyền rất độc đáo.

Chợ cuối tuần Chatuchak

Không giống như chợ thông thường, nơi mà hàng hóa được quy tụ thành từng khu theo chủng loại, hàng hóa ở đây từ trái cây, xôi chè, cho đến các món đồ lưu niệm, được chất vào từng thuyền và người lái tự do di chuyển dọc ngang các con kênh.

Khách muốn mua hàng chỉ cần vẫy tay ra hiệu và việc mua bán ngay lập tức diễn ra trên mặt nước. Hoạt động nhộn nhịp của hàng chục con thuyền tạo nên một bức tranh đầy sắc màu mà ai cũng nên một lần thưởng thức khi tới Thái Lan.

Chợ cuối tuần Chatuchak

Nhắc tới mua sắm ở Thái Lan, chắc chắn phải nhắc tới khu chợ cuối tuần trứ danh này. Đây được coi là 'thiên đường' mua sắm ở Bangkok và sẽ thật đáng tiếc nếu bạn bỏ lỡ.

Các gian hàng với đủ màu sắc sặc sỡ

Chatuchak trong tiếng Thái có nghĩa là 'Chợ cuối tuần'. Với quy mô khoảng 8.000 gian hàng, nếu không cầm chắc trong tay tấm bản đồ chợ, bạn có thể sẽ lạc trong một 'mê cung' đầy ắp những loại hàng hóa.

Ở đây bán tất cả những thứ mà chúng ta có thể tưởng tượng ra được: Từ quần áo, trang sức, phụ kiện, đồ trang trí nhà cửa cho đến cả một khu chợ hoành tráng chỉ chuyên để bán… đồ cũ.

Chợ cuối tuần hấp dẫn tới mức rất nhiều du khách khi được hỏi đều trả lời rằng đây đã là lần thứ 2, thậm chí lần thứ 3, 4 họ quay lại. Đơn giản là để khám phá hết khu chợ này, chỉ một lần e rằng là không đủ!

"Chợ này phải lớn gấp 20 lần chợ ở Chile. Bạn có thể tìm thấy mọi thứ ở đây" - Yerko Retamal nói. Anh đã đến chợ Chatuchak ba lần.

Chợ mở cửa vào hai ngày cuối tuần Thứ Bảy và Chủ Nhật. Từ trung tâm Bangkok, bạn có thể dễ dàng tới chợ bằng nhiều phương tiện như tàu trên cao, tàu điện ngầm hoặc taxi.

Chợ đêm ở Bangkok

Chợ đêm

Không khí Bangkok về đêm rất sôi động và chợ đêm là điểm đến lý tưởng. Khắp nơi thành phố đều có bóng dáng của những khu chợ đêm. Những khu chợ đêm nổi tiếng được nhiều người ghé tai nhau như Rot Fai, Suan Lum Night Bazaar, JJ Green…

Tại chợ, bày bán đủ các loại hàng hóa và nổi bật nhất là trải nghiệm ẩm thực đường phố vô cùng đa dạng.

Nếu bạn là một người hiếu kỳ muốn thưởng thức những món ăn lạ (và có một cái bụng tốt!) thì các món đặc sản của Thái Lan như côn trùng, nộm tôm ghẹ sống… ở đây luôn sẵn sàng phục vụ!

Đặc sản côn trùng

Những ánh đèn rực rỡ sắc màu, những quán bar với tiếng nhạc sôi động hay trải nghiệm ẩm thực ngon ngất ngây tạo nên một không gian vui chơi hấp dẫn, chắc chắn sẽ mang đến một khoảng thời gian thư giãn cho bất kỳ ai ghé thăm.

Những trung tâm thương mại

Và cuối cùng, không thể không nhắc đến là việc mua sắm tại các trung tâm thương mại sầm uất tại Bangkok, thành phố nổi tiếng với sự xuất hiện dày đặc của những trung tâm thương mại hiện đại bậc nhất Châu Á.

Các trung tâm thương mại đều có quy mô rất lớn và được chia ra thành nhiều phân khúc, từ những khu mua sắm sang trọng như Siam Paragon, Emquatier,… cho đến các trung tâm thương mại tầm trung như Center World, Teminal 21… hay bình dân hơn nữa là Pratunam, MBK Center.

Các trung tâm thương mại sầm uất tại Siam, Bangkok

Các nhãn hàng vừa tầm cho tới các thương hiệu xa xỉ trên thế giới hầu hết đều có thể được tìm thấy tại đây. Bạn có thể mất cả ngày trời chỉ để dạo quanh một vài trung tâm thương mại này.

Việc đắm mình trong thú vui mua sắm thỏa thích, hay đơn giản chỉ để ngắm nhìn các món đồ lấp lánh được bày trong tủ kính, đều có thể mang tới cảm giác 'gây nghiện' đối với những tín đồ shopping thực thụ.

Thủy Tiên (Ảnh: BBC News)

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/thai-lan-nhung-trai-nghiem-mua-sam-thu-vi-tai-bangkok-d66052.html