Thái Lan nhẹ nhõm khi 4 'át chủ bài' lành lặn để đại chiến với Việt Nam

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) vừa nhẹ nhõm sau khi 4 ngôi sao thi đấu ở nước ngoài đã trở về tập trung lành lặn cùng 'Voi chiến' để chuẩn bị cho trận đấu với Việt Nam (VN) trên sân nhà Thammasat ở lượt đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 vào ngày 5.9.

Kawin, Theerathon, Chanathip và Thitiphan (từ trái sang) đã trở về Thái Lan chuẩn bị cho trận "đại chiến" với VN

Kawin, Theerathon, Chanathip và Thitiphan (từ trái sang) đã trở về Thái Lan chuẩn bị cho trận "đại chiến" với VN

Theo truyền thông Thái Lan, trong ngày 1.9, lần lượt thủ thành Kawin Thamsatchanan (CLB Oud-Heverlee Leuven, thuộc giải hạng 2 Bỉ), hậu vệ Theerathon Bunmathan và cặp tiền vệ Thitiphan Puangchan, Chanathip Songkrasin (những người đang thi đấu ở giải hàng đầu Nhật Bản - J-League) đã đáp chuyến bay về nước. Sau 1 ngày thăm gia đình, 4 ngôi sao trên tập trung tuyển Thái Lan vào chiều ngày 2.9 để cùng tập với đội tuyển.

Theerathon vừa tỏa sáng giúp Yokohama. F. Marinos đánh bại Gamba Osaka cuối tuần trước

Tuyển Thái Lan dưới sự dẫn dắt của tân HLV Akira Nishino trước đó đã tập trung từ ngày 27.8, trước khi chiến lược gia người Nhật Bản gút danh sách 23 cầu thủ chính thức vào ngày 1.9 chuẩn bị cho trận “đại chiến” với thầy trò HLV Park Hang-seo. 4 ngôi sao nói trên dù tập trung muộn nhất do cấn lịch thi đấu ở Nhật Bản và Bỉ nhưng vẫn được HLV Nishino điền tên trong danh sách chính thức khi được coi là những “át chủ bài” trong lối chơi của “Voi chiến”.

HLV Park Hang-seo bắt đầu đưa ra những kế sách để đối phó Thái Lan

Điều làm người hâm mộ Thái Lan vui mừng hơn khi cả 4 trụ cột đều trở về nước với thể trạng tốt. Thậm chí, 2/4 ngôi sao đang trải qua thời điểm phong độ cao nhất ở các trận gần đây trong màu áo CLB. Nếu như Chanathip - người được mệnh danh là Messi Thái, đang là linh hồn của CLB Consadole Sapporo trong 4 chiến thắng liên tiếp vừa qua, thì Theerathon vừa được bầu là cầu thủ hay nhất trận với pha lập công đẹp mắt giúp Yokohama. F. Marinos đánh bại Gamba Osaka 3-1 ở vòng 25 J-League hôm 31.8 để đảm bại vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Thật vậy, sau khi hay tin Chanathip trở về khỏe mạnh, người hâm mộ Thái Lan đã xua tan nỗi lo phần nào. Bởi trước đó, “Messi Thái” đã phải rút lui vào phút chót ở King’s Cup 2019 do chấn thương gặp phải J-League khiến “Voi chiến” thua VN và Ấn Độ ở giải đấu.

Tuyển VN tích cực tập luyện vào ngày 2.9

Trả lời phỏng vấn báo chí địa phương ngay sau khi bước xuống sân bay Thái Lan, cả Chanathip và Theerathon đều bày tỏ quyết tâm sẽ giúp đội nhà giành trọn 3 điểm trước VN cũng như chuyến làm khách trên sân Indonesia (ngày 10.9).

Theerathon cho biết: “Chúng tôi đã rút ra nhiều kinh nghiệm trong trận thua VN ở King’s Cup hồi tháng 6. Tôi tin rằng khi được thi đấu trên sân nhà lần này, chúng tôi sẽ không làm người hâm mộ thất vọng thêm lần nữa và quyết lấy tinh thần cho chuyến làm khách ở Indonesia”.

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/thai-lan-nhe-nhom-khi-4-at-chu-bai-lanh-lan-de-dai-chien-voi-viet-nam-104941.html