Thái Lan nhận đòn từ Mỹ, Nga tìm cách thế chân?

Việc bán máy bay Nga sang Thái Lan là một hoạt động xuất khẩu đầy hứa hẹn, sự hợp tác Nga-Thái không chỉ giới hạn ở du lịch.

Ngày 4/11, phát biểu với giới truyền thông Nga sau chuyến thăm tới Thái Lan, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết, việc bán máy bay Nga sang Thái Lan là một hoạt động xuất khẩu đầy hứa hẹn, vì sự hợp tác Nga-Thái không chỉ giới hạn ở du lịch.

"Chúng tôi đã thảo luận về nhiều lĩnh vực tại các cuộc đàm phán. Trong bối cảnh này, tôi có thể kể tên những gì đã có trong chương trình nghị sự và những gì có thể được thêm vào chương trình nghị sự trong tương lai gần.

Ví dụ, Thái Lan có thể nhập khẩu máy bay chiến đấu Nga, hoặc máy bay và trực thăng. Đây là một thị trường rộng lớn, chúng tôi thực sự nghiêm túc và dành nhiều sự quan tâm tới nó", Thủ tướng Nga phát biểu.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev.

Trong số các lĩnh vực hợp tác khác với Thái Lan, ông Medvedev đề cập đến vấn đề an ninh mạng và phát triển cơ sở hạ tầng. "Có thể sẽ có một số thay đổi trong mô hình thương mại (giữa hai nước)", ông nói thêm.

Bên cạnh đó, người đứng đầu chính phủ Nga đánh giá, Thái Lan là một thị trường nhiều tiềm năng trong lĩnh vực nông nghiệp.

"Chúng tôi có thể xuất khẩu thịt tại đây, mặt hàng này được thiêu thụ khá mạnh ở Thái Lan. Trong khi đó, các đối tác Thái Lan có thể xuất khẩu trái cây chất lượng cao sang thị trường Nga", ông Medvedev chia sẻ.

Theo Thủ tướng Nga, cả hai quốc gia đều có các khoản đầu tư lớn trong một số lĩnh vực. Ví dụ, một công ty lớn của Thái Lan đã đầu tư khoảng 1 tỷ đô la vào sản xuất sữa tại Nga và có kế hoạch đầu tư thêm.

"Điều đó có thể được hoan nghênh vì sản xuất sữa là một ngành nghề phức tạp với chu kỳ khá dài, lợi nhuận thấp. Do đó, các khoản đầu tư như vậy đặc biệt có ý nghĩa", Thủ tướng Medvedev nhấn mạnh.

Thỏa thuận hợp tác song phương giữa Nga và Thái Lan trong nhiều lĩnh vực cho thấy, Nga đang dần thay thế vị trí của Mỹ (vốn được coi là người bạn thân thiết của Thái Lan). Chuyến thăm của Thủ tướng Nga diễn ra ngay sau khi Mỹ đình chỉ các ưu đãi thương mại đối với ngành xuất khẩu thủy sản của Thái Lan.

Theo đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Thái Lan đã sử dụng và đối xử lao động trong ngành thủy sản rất tệ, ép buộc lao động làm việc như nô lệ và buôn bán lao động di dân bất hợp pháp.

"Tôi xác nhận Thái Lan đã không thực hiện các quyền lao động theo quy chuẩn quốc tế và đây là thời điểm phù hợp để treo các ưu đãi miễn thuế", ông Trump tuyên bố.

Giới chuyên gia nhận định, ngành thủy sản Thái Lan có khả năng mất đến 1,3 tỉ USD sau khi Mỹ đình chỉ các ưu đãi thương mại. Cú sốc này sẽ khiến Thái Lan nhìn nhận lại chiến lược ngoại giao với Washington.

Lâm An

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/thai-lan-nhan-don-tu-my-nga-tim-cach-the-chan-3390826/