Thái Lan nghẹt thở vượt qua vòng bảng, vào tứ kết U23 châu Á 2020

Hòa U23 Iraq với tỉ số 1-1 ở lượt đấu cuối bảng A VCK U23 châu Á 2020 hôm 14-1, chủ nhà Thái Lan xếp nhì chung cuộc vòng bảng, cùng U23 Úc giành 2 suất vào tứ kết giải đấu.

Tung ra sân với đội hình không phải mạnh nhất vì những chấn thương đáng tiếc ở vòng đấu trước đó nhưng chủ nhà Thái Lan vẫn sớm có lợi thế dẫn bàn bằng pha lập công trên chấm phạt đến 11m của Jaroensak Wonggorn ngay phút thứ 6 trận đấu. Tuy nhiên, các học trò của ông Nishino chỉ bảo toàn được lợi thế đến hết hiệp 1, khi tiền đạo U23 Iraq Mohammad Qasem có pha dứt điểm gọn gàng đánh bại thủ môn Nareechan của Thái Lan, gỡ hòa 1-1.

U23 Thái Lan - U23 Iraq

Trước đó, bàn thắng mở tỉ số của Thái Lan đã bị các cầu thủ Iraq phản ứng mạnh. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính người Jordan Adham Makhadmeh xác định bóng chạm tay một cầu thủ U23 Iraq trong vòng cấm và cho chủ nhà hưởng phạt đền.

Sau khi có bàn gỡ, đội bóng đến từ Tây Á phấn khởi và liên tục tạo sức ép khiến U23 Thài Lan phải ở trong thế chống đỡ. Nhưng những nỗ lực muộn màng đã không giúp Iraq có thêm bàn thắng vào lưới chủ nhà. Kết quả hòa chung cuộc vừa đủ để đưa thầy trò HLV Akira Nishino giành vé vào tứ kết VCK giải U23 châu Á.

Cùng lúc, U23 Úc đã bị U23 Bahrain cầm hòa với tỉ số 1-1. Có thêm 1 điểm ở lượt đấu cuối bảng A, các chú "chuột túi" đứng đầu bảng với thành tích bất bại và cùng U23 Thái Lan - đội xếp nhì bảng với 4 điểm - giành 2 suất vào tứ kết Giải U23 châu Á 2020.

Đơn vị đồng hành:

Tường Phước - Ảnh: The AFC

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/thai-lan-nghet-tho-vuot-qua-vong-bang-vao-tu-ket-u23-chau-a-2020-20200114225107137.htm