Thái Lan muốn 'thử lửa' thầy trò Park Hang-seo trước thềm SEA Games 30

Tờ báo thể thao uy tín Thái Lan, Siamsport tiết lộ trợ lý HLV Issara Sritaro của tuyển U.22 nước này muốn mời U.22 Việt Nam đá giao hữu trước thềm SEA Games 30.

Bóng đá Thái Lan đang dồn toàn lực cho đội tuyển quốc gia ở vòng loại World Cup 2022 nên HLV trưởng Nishino Akira trao toàn quyền dẫn dắt tuyển U.22 nước này cho trợ lý Isara Sritharo

Huấn luyện viên đội tuyển U.23 quốc gia Thái Lan xác nhận với Siamsport đội bóng do ông cầm quân sẽ có hai trận đấu giao hữu trong tháng 10 để chuẩn bị cho SEA Games.

U.22 Việt Nam và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất là hai đối tượng mà Voi chiến trẻ muốn đối đầu, HLV Isara Sritharo đề xuất Hiệp hội bóng đá Thái Lan, FAT gởi lời mời đến hai quốc gia này.

U.22 Thái Lan đang hướng đến hai mặt trận quan trọng là việc bảo vệ danh hiệu vô địch SEA Games được diễn ra vào tháng 11 năm nay trên đất Philippines và trận chiến lớn ở Giải đấu AFC U.23 Championship 2020 nhằm giành vé tham dự Thế vận hội năm tới.

HLV Issara Sritharo cho biết sự tiến bộ của đội bóng U.22 Thái Lan mà ông cầm quyền nhưng cựu tiền vệ phòng ngự Bangkok Bank đã tiết lộ các cầu thủ của ông vẫn chưa có được sự nhuần nhuyễn như mong muốn.

“Như bạn đã biết, trước đây chúng tôi đã công bố danh sách các cầu thủ U.22 và trong những lần tập trung trước đây, phải mất một thời gian để BHL chúng tôi hòa hợp lối chơi của những tuyển thủ này.

Tuy nhiên họ lại là nhân tố chính ở CLB nên có một vài phức tạp về sự thích ứng trong lối chơi ở đội tuyển”, nhà cầm quân 41 tuổi chia sẻ.

“Chúng tôi muốn có một vài trận đấu giao hữu với những đội tuyển khác trước khi bước vào SEA Games 2019 vào các ngày 11.10 và 14.10 tới.

Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang liên hệ với các đối tác và chờ họ xác nhận lại. Chúng tôi đàm phán với một số đội tuyển bao gồm UAE và cả Việt Nam nữa.

Trong trường hợp hai đội tuyển này từ chối đá giao hữu với U.22 Thái Lan, chúng tôi sẽ liên hệ với các CLB ở trong nước”, trợ lý Issara Sritaro chia sẻ với Siamsports.

Lễ bốc thăm phân chia bảng đấu ở môn bóng đá nam SEA Games 2019 đã không diễn ra như dự kiến vào ngày thứ Năm, 3.10 mà được lùi lại cho đến tận ngày 15.10 bởi 11 quốc gia tham dự đều mong muốn rơi vào nhóm 5 đội.

U.22 Thái Lan với tư cách những nhà ĐKVĐ sẽ là hạt giống nhóm 1 cùng chủ nhà Philippines, trong khi đó nhóm 2 sẽ gồm các quốc gia như Indonesia, Malaysia.

Đội bóng trẻ của HLV Park Hang-seo cùng Myanmar cùng Singapore được xếp vào nhóm 3. Nhóm 4 mệnh danh “vô hại” là các đội bóng Lào, Campuchia, Timor-Leste và Brunei.

Tuy nhiên, đến giờ này, cả U.22 Việt Nam và UAE đều chưa phản hồi về lời mời của U.22 Thái Lan.

Theo nhận định, khả năng chấp nhận lời cũng rất thấp bởi đội bóng trẻ Sao vàng và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất sẽ có trận đấu giao hữu với nhau diễn ra trên sân Thống Nhất vào ngày 13.10 tới đây.

Không những vậy, với thể thức bốc thăm chia bảng như trên U.22 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 3 nên khả năng cùng bảng với Thái Lan là rất cao.

Thế Chữ

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/thai-lan-muon-thu-lua-thay-tro-park-hang-seo-truoc-them-sea-games-30-122569.html