Thái Lan muốn thành lập mạng lưới điện chung với Việt Nam

Tại cuộc gặp với bí thư Thành ủy TP.HCM, đại sứ Thái Lan nêu ra ý tưởng thành lập mạng lưới điện chung ở khu vực Đông Nam Á.

Trong cuộc gặp với Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân sáng 28/2, tân Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Tanee Sangrat nêu ý tưởng về việc thành lập mạng lưới điện chung ở Đông Nam Á, trong đó, các nhà máy thủy điện ở Việt Nam và Thái Lan cùng với những quốc gia khác có thể kết nối với nhau để cung cấp điện cho cả khu vực.

“Về thương mại, chúng tôi mong muốn Việt Nam và Thái Lan trở thành thành viên tích cực trong chuỗi cung ứng ở Đông Nam Á”, ông Sangrat nói thêm.

Ông Tanee Sangrat, tân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thái Lan tại Việt Nam, trao quà lưu niệm cho Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân. Ảnh: Như Trần.

Ông Tanee Sangrat, tân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thái Lan tại Việt Nam, trao quà lưu niệm cho Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân. Ảnh: Như Trần.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cám ơn sự hỗ trợ của chính phủ Thái Lan với cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết TP.HCM và Thái Lan hợp tác với nhau trên nhiều lĩnh vực như du lịch, đầu tư và giáo dục. Trong lĩnh vực giáo dịch, Viện Công nghệ châu Á (AIT) của Thái Lan đã đào tạo rất nhiều nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam, từ đó đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM nói riêng và của Việt Nam nói chung. Nguồn nhân lực này cũng là cầu nối để giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia.

Ở Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM có khoa Đông Phương học, trong đó có nghiên cứu về văn hóa Thái Lan.

Bí thư Thành ủy TP.HCM mong rằng sẽ nhận được những lời chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm của Thái Lan trong diễn đàn về biến đổi khí hậu của các thành phố ở Đông Nam Á tổ chức tại TP.HCM vào năm nay.

Như Trần

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/thai-lan-muon-thanh-lap-mang-luoi-dien-chung-voi-viet-nam-post1053025.html