Thái Lan muốn gặp Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022, VFF nhận tin vui

Trước lễ bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup 2022 diễn ra chiều hôm nay (17-7), truyền thông Thái Lan bày tỏ hy vọng đội nhà sẽ nằm chung bảng với đội tuyển Việt Nam và đánh giá thầy trò ông Park Hang Seo là đối thủ dễ thở nhất ở nhóm 2. Trong khi đó, VFF nhận tin cực vui khi Phó chủ tịch Thường trực Trần Quốc Tuấn được bổ nhiệm giữ vị trí Chủ tịch Ủy ban thi đấu AFC.

Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan là những đội bóng nhiều duyên nợ ở khu vực Đông Nam Á. Ảnh: Dân Trí

Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan là những đội bóng nhiều duyên nợ ở khu vực Đông Nam Á. Ảnh: Dân Trí

Lễ bốc thăm vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ chiều nay (17-7) tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia (tức 16 giờ Việt Nam). Trước buổi lễ bốc thăm này, trang Fox Sports phiên bản Thái Lan đã có bài viết bày tỏ hy vọng đội nhà sẽ nằm chung bảng đấu với tuyển Việt Nam. Trong bài viết của mình, tác giả đã đưa ra một bảng đấu “dễ thở” cho đội nhà gồm: UAE, Việt Nam, Thái Lan, Myanmar và Singapore.

Tác giả của trang Fox Sports phiên bản Thái Lan đánh giá việc giành điểm trước các đối thủ trong nhóm hạt giống số 1 là Iran (20), Nhật Bản (28), Hàn Quốc (37), Australia (43), Qatar (55), Saudi Arabia (69), Trung Quốc (73) là nhiệm vụ quá khó khăn với "Voi chiến". Tuy nhiên, tuyển Thái Lan đã có cơ hội chạm trán với chủ nhà UAE tại Asian Cup 201, giải đấu mà hai đội đã hòa nhau với tỷ số 1-1 nên tác giả Fox Sports đánh giá đây sẽ là đối thủ “dễ chịu” nhất với đội nhà trong số các đội nằm ở nhóm hạt giống số 1.

Trong khi đó, ở nhóm hạt giống số 2, đội tuyển Việt Nam và Jordan được xem là những đối thủ dễ thở hơn khi so với việc phải tranh tài với những đối thủ lớn như Iraq, Syria hay Uzbekistan. Đội tuyển Việt Nam đang được đánh giá là đội bóng số 1 khu vực Đông Nam Á nhưng cũng là đối thủ mà người hâm mộ Thái Lan mong chờ tái đấu ở vòng loại World Cup 2022. Còn nhớ, sau thất bại trước đội tuyển Việt Nam ở King's Cup 2019 hồi đầu tháng 6 vừa qua, tờ Siam Sport viết: "Đội tuyển Thái Lan đã để thua Việt Nam ngay trên sân nhà. Nhưng cơ hội phục thù của chúng ta sẽ đến sớm thôi. Thái Lan có cơ hội nằm chung bảng đấu với Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022”. Trong khi đó, Myanmar và Singapore lần lượt nằm trong nhóm hạt giống số 4 và 5 - đều là những "con mồi" yêu thích của Thái Lan trong khu vực Đông Nam Á.

Ngược lại, Fox Sports phiên bản Thái Lan nhận định bảng tử thần đối với "Voi chiến" là chạm trán với Iran, Iraq, Malaysia và Indonesia. Trong số này, Iran đang là đội bóng số 1 khu vực châu Á, Iraq cũng là nhà cựu vô địch châu Á nên sẽ rất khó để Thái Lan có thể tạo nên bất ngờ trong những cuộc đối đầu tại vòng loại World Cup 2022. Với 2 đại diện của nhóm 4 và 5, dù cùng nằm ở khu vực Đông Nam Á nhưng cả Malaysia và Indonesia được xem là đối thủ không dễ dàng với Thái Lan bởi chính đội tuyển Malaysia là đội bóng đã đánh bại Thái Lan tại bán kết AFF Cup 2018, còn Indonesia lại trở thành cơn ác mộng trong mỗi dịp Thái Lan đi làm khách.

Cùng với truyền thông Thái Lan, lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và đội tuyển Việt Nam cũng đang hồi hộp chờ đón đối thủ của mình tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Tất cả đều hy vọng thầy Park và các học trò sẽ rơi vào bảng đấu “dễ thở” để có thể vượt qua vòng đấu loại thứ 2 và ghi tên mình vào vòng đấu loại thứ 3 của giải. Tuy nhiên, trước buổi lễ bốc thăm chia bảng chiều nay, VFF đã đón tin cực vui khi chiều hôm qua (16-7), Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã có quyết định bổ nhiệm ông Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch Thường trực VFF nắm giữ vị trí Chủ tịch Ủy ban thi đấu AFC. Đây là chức vụ quan trọng trong bộ máy điều hành bóng đá châu lục.

Ông Trần Quốc Tuấn được bổ nhiệm giữ vị trí Chủ tịch Ủy ban thi đấu AFC. Ảnh: VFF

Ông Trần Quốc Tuấn cũng là người đầu tiên của Việt Nam được giữ chức vụ quan trọng này. Trước đó, ông Tuấn đã tham gia và đóng góp vào nhiều quyết định quan trọng đối với hoạt động điều hành của AFC. Có thể kể đến việc tăng từ 16 lên 24 đội tham dự từ vòng chung kết Asian Cup 2019 hay điều chỉnh thể thức thi đấu của một số giải cấp câu lạc bộ để phù hợp hơn với điều kiện chung của châu Á.

Ngay sau khi chính thức đảm nhận vị trí Chủ tịch Ủy ban thi đấu AFC, ông Trần Quốc Tuấn đã được đích thân Chủ tịch AFC Sheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa chúc mừng và bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng đóng góp của ông Trần Quốc Tuấn đối với bóng đá châu Á trong giai đoạn tới.

Chia sẻ trên trang chủ của AFC, ông Trần Quốc Tuấn cho biết: “Đây là vinh dự không chỉ của cá nhân tôi mà là của bóng đá Việt Nam trước những thành tích đáng tự hào trong thời gian qua. Nhiệm vụ sắp tới đối với tôi sẽ là thử thách rất lớn vì Ủy ban thi đấu là một trong những Ủy ban quan trọng nhất của AFC và có nhiều thách thức, áp lực trong điều hành công việc”.

Hoàng Nam

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/thai-lan-muon-gap-viet-nam-tai-vong-loai-world-cup-2022-vff-nhan-tin-vui/