Thái Lan muốn chiêu mộ Quế Ngọc Hải, thầy Park lo chuyện 'người gác đền'

SMM Sports đưa tin, Muangthong United đang muốn chiêu mộ trung vệ Quế Ngọc Hải của Câu lạc bộ Viettel.

Thông tin trên Báo Giao thông cho biết, tờ SMM Sports của Thái Lan hôm 22/11 đưa tin, Câu lạc bộ Muangthong United (Thai League) đang chú ý tới trung vệ Quế Ngọc Hải của tuyển Việt Nam. Cầu thủ này đang thuộc biên chế Viettel. Mùa trước, anh mới chuyển tới đội bóng quân đội, ký bản hợp đồng có thời hạn 3 năm.

SMM Sports đưa tin Muangthong muốn chiêu mộ Quế Ngọc Hải

“Muangthong đang muốn chiêu mộ hậu vệ 26 tuổi của tuyển Việt Nam, người đã có màn trình diễn xuất sắc trong 2 trận đối đầu Thái Lan. Họ hy vọng thương vụ này sẽ thành công, giống như từng chiêu mộ Đặng Văn Lâm ở mùa trước”, SMM Sport cho biết.

Nếu gia nhập Muangthong, Quế Ngọc Hải sẽ trở thành đồng đội của thủ môn Đặng Văn Lâm. Thủ môn tuyển Việt Nam đã gia nhập đội bóng Thái Lan ở mùa trước, với mức giá khoảng 500 nghìn USD.

Vietnamnet đưa tin, U22 Việt Nam lên đường sang Philippines dự SEA Games 30 với 21 cầu thủ, trong đó có 3 thủ môn gồm: Bùi Tiến Dũng, Phan Văn Biểu và Nguyễn Văn Toản.

Buổi tập cuối cùng trước khi lên đường sang Philippines, huấn luyện viên Park Hang Seo đã sang quan sát phần tập luyện của các thủ môn rất lâu

Nhưng nhiều khả năng, sẽ còn lại 2 trước khi U22 Việt Nam ra quân gặp U22 Brunei (25/11), khi huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ rút gọn danh sách xuống còn 20 cầu thủ.

Lý do là bởi, trong khi trường hợp U22 Việt Nam đi đến chung kết tranh huy chương vàng, số trận đấu là khá nhiều, lại chơi khá sát nhau nên dù cẩn trọng đến đâu cũng khó để huấn luyện viên Park Hang Seo giữ quá nhiều người "gác đền" tại SEA Games 30.

Trên lý thuyết, Bùi Tiến Dũng gần như chắc chắn sẽ số 1 trong khung thành ở U22 Việt Nam khi từng làm việc liên tục và xuyên suốt trong phần lớn các giải đấu với huấn luyện viên Park Hang Seo.

Thế nhưng thực tế lại khác, bởi sau này cả Phan Văn Biểu hay Nguyễn Văn Toản đã chứng tỏ được năng lực với huấn luyện viên Park Hang Seo để dần chiếm được niềm tin từ chiến lược gia người Hàn Quốc.

Điển hình như việc Văn Toản đã là thủ môn số 3 ở tuyển Việt Nam tại King’s Cup, thay vì là Bùi Tiến Dũng như trước đây. Thậm chí thủ thành đang khoác áo Câu lạc bộ Hải Phòng đã từng gây ấn tượng tới mức giới chuyên môn tin rằng sẽ bắt chính tại SEA Games 30 chứ không phải ai khác.

Cùng lúc Phan Văn Biểu cũng đã bắt chính ở đội bóng sông Hàn khá dài tại V-League để sẵn sàng gia nhập cuộc đua cạnh tranh 2 suất ở lại với U22 Việt Nam chinh phục SEA Games...

Nhìn vào phong độ của 3 thủ môn, thầy Park khó có thể hoàn toàn yên tâm khi Bùi Tiến Dũng ít được bắt ở câu lạc bộ, trong khi Văn Biểu và Văn Toản cũng đi xuống (thậm chí còn mất suất bắt chính) ở giai đoạn cuối mùa giải.

Bùi Tiến Dũng với kinh nghiệm quốc tế nhiều hơn đương nhiên là lựa chọn hàng đầu, nhưng nếu nhìn vào sai lầm trong số các trận đấu hiếm hoi tại câu lạc bộ của thủ thành này, thực sự làm người ta khó mà yên tâm.

Hai người còn lại cũng rơi vào tình cảnh tương tự, để lúc này ông Park chỉ có thể hy vọng những ngày qua trợ lý thủ môn Nguyễn Thế Anh có thể kéo phong độ của tất cả trở lại ở mức cao nhất mới mong chinh phục được tấm huy chương vàng SEA Games.

MỘC MIÊN (Tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/thai-lan-muon-chieu-mo-que-ngoc-hai-thay-park-lo-chuyen-nguoi-gac-den-20191123084018864.htm