Thái Lan mở cửa lại đất nước trong sự lo lắng

Thái Lan đã mở cửa trở lại đón khách du lịch tới từ 63 quốc gia và vùng lãnh thổ với nhiều cung bậc cảm xúc lẫn lộn, vừa hy vọng kinh tế sẽ trở nên tươi sáng hơn vừa lo ngại tình hình dịch bệnh trong nước xấu đi.

Hôm nay 1/11, Thái Lan chính thức mở cửa trở lại đất nước sau gần 2 năm. Du khách tới từ 63 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ được nhập cảnh vào Thái Lan mà không cần phải cách ly. Tuy nhiên, nhiều mối lo ngại vẫn còn hiện hữu.

Thái Lan đã mở cửa trở lại đón khách du lịch tới từ 63 quốc gia và vùng lãnh thổ với nhiều cung bậc cảm xúc lẫn lộn, vừa hy vọng kinh tế sẽ trở nên tươi sáng hơn vừa lo ngại tình hình dịch bệnh trong nước xấu đi. Theo cuộc thăm dò mới nhất của Bộ Y tế, có tới 92,4% số người được hỏi cho biết họ tỏ ra lo lắng về việc mở cửa trở lại với mối nguy cơ về một đợt bùng phát dịch Covid-19 mới. Thái Lan đã tiêm gần 80 triệu liều vaccine xong chỉ có khoảng 42% dân số trưởng thành được tiêm đầy đủ.

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Trong khi đó, các khu vực kinh doanh cũng nhận thức thấy được những rủi ro song họ hy vọng việc mở cửa trở lại là một đòn bẩy cho nền kinh tế với những quy định đi lại rõ ràng hơn. Ông Aswin Yangkirativorn, Giám đốc điều hành của hãng hàng không Thai Lion Air cho biết, Khi Thái Lan tiếp tục mở cửa là một cơ hội tốt cho việc mở rộng kinh doanh của hãng. Đó cũng là một phần cho động lực để phát triển, việc mở cửa chính là để tái sinh nền kinh tế, đặc biệt là ngành kinh doanh và dịch vụ.

Ông Aswin nói: "Chúng tôi đã học cách sống chung với dịch suốt hai năm qua. Tôi tự tin rằng chúng ta có thể bảo vệ được mọi người trong những đợt dịch tiếp theo bởi vì mọi người đã được tiêm chủng. Tôi không tin đợt dịch Covid-19 mới có thể tồi tệ hơn. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải có sự chuẩn bị tốt nhất cho những tình huống có thể xảy ra trong tương lai”.

Thái Lan mở cửa lại trong hoàn cảnh người dân đã được tiêm chủng cao hơn trong khi giới chức Y tế cũng đã rút ra được nhiều bài học từ các đợt bùng phát trước đó. Thái Lan cũng đã mua thêm nhiều loại vaccine để ứng phó với các biến thể mới tốt hơn. Ông Sanan Angubolkul, Chủ tịch Phòng Thương mại Thái Lan cho biết, khu vực kinh doanh đồng ý với kế hoạch mở cửa trở lại của chính phủ trên cơ sở từng bước. Việc mở cửa trở lại sẽ giúp thúc đẩy sự phục hồi kinh tế và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại trong nước và quốc tế không chỉ cho du lịch mà còn cho thương mại và đầu tư.

Ông Sanan cũng đề nghị chính phủ Thái Lan cần đánh giá việc mở cửa trở lại một cách liên tục và có thông tin rõ ràng để xây dựng lòng tin của người dân.

Tuy nhiên, việc thừa nhận có thể có các đợt bùng phát Covid-19 mới sau khi mở cửa trở lại đất nước, Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan cho biết, bất kỳ tác động nào cũng có thể được tránh hoặc giảm nếu các biện pháp ngăn chặn được thực hiện mạnh mẽ. Cơ quan này cũng khẳng định đây là thời điểm thích hợp để mở cửa trở lại ngành du lịch bất chấp những lo ngại ngày càng tăng về các tác động tiêu cực.

Về vấn đề quản lý rủi ro, Thái Lan lần đầu tiên bị ảnh hưởng bởi đại dịch vào năm 2020 khiến chính phủ phải áp dụng nhiều biện pháp khắc nghiệt bao gồm cả hạn chế đi lại và giới nghiêm. Đợt bùng phát thứ hai vào tháng 12 năm ngoái cũng khiến chính phủ thực hiện lệnh đóng cửa trên toàn quốc. Đợt bùng phát thứ ba đã đẩy một số tỉnh vào thời kỳ đóng cửa song Thái Lan đã có nhiều kinh nghiệm khi không áp dụng chặt chẽ nhiều biện pháp như trước dù số ca nhiễm nhiều hơn gấp bội. Chính vì vậy, nếu có một đợt tái bùng phát mới, các quan chức Thái Lan tin tưởng việc đối phó sẽ không nằm ngoài khả năng./.

Quang Trung/VOV-Bangkok

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/thai-lan-mo-cua-lai-dat-nuoc-trong-su-lo-lang-902001.vov