Thái Lan mất 'kỷ lục gia' trong trận gặp tuyển Việt Nam

Chân sút trẻ Suphanat Mueanta sẽ không thể cùng 'Voi chiến' đối đầu tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup vì dính chấn thương.

Trong danh sách sơ bộ 33 cầu thủ Thái Lan tham dự trận đấu với Việt Nam vào ngày 5/9, Suphanat Mueanta không hề xuất hiện. Lý giải điều này, tờ SMM của Thái Lan cho hay tiền đạo thuộc biên chế Buriram đã dính chấn thương trong trận đấu mới nhất của CLB.

Tiếp Ratchaburi, Suphanat góp một bàn trong chiến thắng 6-0 của đội nhà, nhưng dính chấn thương trong hiệp 2. SMM tin cầu thủ trẻ cần ít nhất 2-3 tuần mới có thể quay trở lại thi đấu.

Suphanat dính chấn thương có lẽ là điều khiến HLV Nishino không hề mong muốn. Cầu thủ này vừa tròn 17 tuổi hồi đầu tháng 8, nhưng đang chơi mùa giải thứ 2 tại Thai League. Sau 18 trận, dù được sử dụng khá hạn chế (chủ yếu được tung vào sân từ băng ghế dự bị), nhưng Suphanat vẫn kịp có 7 bàn thắng.

Suphanat là tiền đạo trẻ đầy tiềm năng của bóng đá Thái Lan. Ảnh: Goal.

Suphanat là tiền đạo trẻ đầy tiềm năng của bóng đá Thái Lan. Ảnh: Goal.

Suphanat cũng là người sở hữu nhiều kỷ lục cho riêng mình. Mới đây, trong trận đấu giữa tuyển Thái Lan và Việt Nam ở King's Cup, Suphanat được ra sân và có lần đầu khoác áo "Voi chiến", qua đó giúp anh lập kỷ lục là cầu thủ trẻ nhất lịch sử làm được điều này. Lúc đó, Suphanat mới 16 tuổi 10 tháng và 3 ngày.

Trước đó, ở vòng loại U23 châu Á diễn ra tại Việt Nam, Suphanat cũng góp pha lập công trong chiến thắng 8-0 của U23 Thái Lan trước U23 Brunei, qua đó giúp anh xác lập kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở giải U23 châu Á, khi mới 16 tuổi 7 tháng và 22 ngày.

Suphanat cũng lập kỷ lục ở AFC Champions League. Trong trận đấu với Beijing Guoan (Trung Quốc), Suphanat đã thoát xuống, nhận đường chuyền rất đẹp của Xuân Trường để ghi bàn, qua đó trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại giải đấu này.

Phúc Long

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/thai-lan-mat-ky-luc-gia-trong-tran-gap-tuyen-viet-nam-post981141.html