Thái Lan, Ma-lai-xi-a và In-đô-nê-xi-a tuyên chiến với nạn buôn người

Ngày 13-5, Cảnh sát Thái Lan mở chiến dịch săn lùng gắt gao một 'bố già' cầm đầu đường dây buôn người có chân rết ở nhiều quốc gia trong khu vực, kẻ gây ra cuộc khủng hoảng di cư trên biển. Cùng ngày, Thái Lan, Ma-lai-xi-a và In-đô-nê-xi-a đã quyết định từ chối tiếp nhận các tàu chở hàng nghìn người di cư được cho là bị bọn buôn người bỏ rơi ngoài khơi các vùng biển ở Đông Nam Á.

Người Mi-an-ma nhập cư trái phép được Cơ quan cứu hộ In-đô-nê-xi-a cứu sống khi thuyền của họ bị mắc cạn ngoài khơi tỉnh A-chê, ngày 11-5. Ảnh: AP

Theo AFP, nhà chức trách Thái Lan tình nghi ông trùm Pa-giu-ban A-ung-ca-chô-tê-phan, có biệt danh là Ko Tong, từng là quan chức cấp cao một tỉnh của Thái Lan, đã bỏ trốn ra nước ngoài cầm đầu nhóm này. Điều tra cho thấy, Ko Tong sử dụng một đảo nhỏ gần biên giới biển Ma-lai-xi-a làm căn cứ để tổ chức mạng lưới buôn người. Đường dây này thường xuyên tổ chức các chuyến tàu đưa người di cư từ Băng-la-đét và Mi-an-ma đến Ma-lai-xi-a và Thái Lan.

"Ko Tong là ông trùm băng đảng buôn người ở tỉnh Xa-tun, gần biên giới Ma-lai-xi-a, có rất nhiều tài sản. Chúng tôi đã thu giữ hàng chục triệu bạt của hắn", Tướng Pa-ven Pông-xi-rin, một chỉ huy Cảnh sát miền Nam Thái Lan cho biết. Cảnh sát Thái Lan cho rằng, Ko Tong có thể đã trốn sang đảo nghỉ dưỡng Lang-ca-uy, Ma-lai-xi-a. Hiện, Cảnh sát Thái Lan đang phối hợp với Cảnh sát Ma-lai-xi-a để truy bắt Ko Tong.

Trước đó, Cảnh sát Thái Lan đã bắt 5 người gồm chính trị gia, nghị viên và quan chức ở xã Pa-đang Bê-xa, quận Xa-đao vì tình nghi liên quan đến buôn người. Ngoài ra, một người Mi-an-ma tên Xâu Na-ing An-ua, 40 tuổi, cũng bị bắt vì cáo buộc bắt cóc tống tiền một người Rô-hin-gi-a. An-ua được xem là tay buôn người khét tiếng ở miền Nam Thái Lan.

Những năm gần đây, mặc dù tại Thái Lan, các luật lệ chống băng đảng buôn người được siết chặt, dẫn đến nhiều vụ bắt giữ người Thái dính dáng đến các vụ mua bán này. Còn tại Ma-lai-xi-a, nhà chức trách bắt giữ các thủ lĩnh băng đảng đưa lậu người Rô-hin-gi-a. Tuy nhiên, nạn buôn người vẫn gia tăng và diễn biến rất phức tạp tại khu vực này. Gần đây nhất, ngày 10-5, Cơ quan cứu hộ In-đô-nê-xi-a đã cứu sống 469 người nhập cư trái phép, sau khi thuyền của họ bị mắc cạn ngoài khơi tỉnh A-chê, Tây Bắc In-đô-nê-xi-a.

Đa số những người nhập cư trái phép trên thuộc cộng đồng thiểu số Hồi giáo Rô-hin-gi-a đến từ Mi-an-ma và Băng-la-đét, trong đó có nhiều trẻ em và phụ nữ. Hiện, những người nhập cư này sẽ được đưa tới một trại tạm giam ở phía Bắc A-chê, nơi cảnh sát và các quan chức về nhập cư sẽ tiến hành điều tra lấy thông tin.

Theo các nhà chức trách Thái Lan, hàng nghìn người từ Mi-an-ma và Băng-la-đét đã di cư bằng đường biển cũng như đường bộ ra nước ngoài tìm việc làm, trong đó, Ma-lai-xi-a là một điểm đến và Thái Lan cũng là một điểm trung chuyển của các đường dây buôn người. "Bọn buôn người thường trả từ 20.000USD trở lên cho một chuyến tàu chở người di cư đến Thái Lan, sau đó tìm cách thu lại chi phí này bằng cách bắt gia đình họ phải trả những khoản tiền chuộc lớn. Những ai không được chuộc thường bị ngược đãi kinh hoàng hoặc bị sát hại", BBC cho hay.

Văn phòng Bài trừ tội phạm và ma túy của Liên hiệp quốc ước tính, việc đưa lậu dân di trú ở châu Á đem lại tới 2 tỷ USD hằng năm cho các nhóm tội phạm. Trong khi đó, những nạn nhân của tội phạm buôn người thường phải đối mặt nhiều rủi ro, đau khổ cả tinh thần và thể xác, dẫn đến rất nhiều trường hợp tử vong. Do đó, Văn phòng này kêu gọi các quốc gia liên quan củng cố các dữ liệu và luật lệ quốc gia và nhận diện các mạng lưới đưa lậu người cũng như bảo vệ tốt hơn cho quyền của dân di trú và các nạn nhân.

Thiếu tướng V.Xu-khon-đa-pa-ti-pắc, phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan, cho biết, vấn đề người di cư sẽ được thảo luận ở cuộc họp gồm 15 quốc gia tại Thủ đô Băng Cốc vào ngày 29-5 tới. Thái Lan cho đến giờ vẫn áp dụng chính sách ngăn tàu chở người di cư vào đất liền mà chỉ hỗ trợ thực phẩm, nhiên liệu, thuốc men cho họ.

Phương Châu

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/thai-lan-ma-lai-xi-a-va-in-do-ne-xi-a-tuyen-chien-voi-nan-buon-nguoi/