Thái Lan luyện công, tự tin đánh bật mọi đối thủ AFF Cup

Đội quân của HLV Milovan Rajevac lần đầu tiên tập đầy đủ với 27 thành viên, tự tin có thể đánh bật mọi đối thủ, chinh phục AFF Cup 2018.

AFF Cup 2018 chuẩn bị được khởi tranh, từ 8/11 đến 15/12 tới đây. Sau khi gọi tập trung 27 cầu thủ, Thái Lan bước vào tập luyện từ hôm 23/10 nhưng phải đến chiều 31/10, trong tay HLV Serbia, Rajevac mới có đủ quân số.

Chiều 30/11, lần đầu tiên tuyển Thái Lan có đủ 27 cầu thủ tập luyện chuẩn bị AFF Cup 2018

Ở cuộc chơi năm nay, Thái Lan cùng bảng B với Indonesia, Philippines, Singapore và Đông Timor. Bảng A, gồm Việt Nam, Malaysia, Myanmar, Lào và Campuchia.

Tuy không mang đến đội hình mạnh nhất, do vắng các ngôi sao sáng của bóng đá xứ Chùa vàng đang chơi bóng ở nước ngoài - do các CLB không chịu nhả người, gồm thủ môn Kawin Thamsatchanan (OH Leuven, Bỉ), Chanathip Shongkrasin (Consadole Sapporo, Nhật), Teerasil Dangda (Sanfrecce Hiroshima, Nhật) và Theerathon Munmathan (Vissel Kobe, Nhật), nhưng người Thái vẫn tự tin chinh phục AFF Cup 2018.

Với Thái Lan, vô địch AFF Cup chỉ là một mục tiêu "nhỏ"

Thái Lan được xem là đội bóng mạnh nhất khu vực Đông Nam Á, từng bước vươn tầm nên không đặt nặng AFF Cup 2018 bằng Asian Cup diễn ra vào đầu năm sau. Tuy vậy, họ vẫn có sự chuẩn bị nghiêm túc cho "World Cup Đông Nam Á" sắp tới đây.

Trợ lý Sirisak Yodyathai, thay mặt HLV trưởng Milovan Rajevac có những chia sẻ với báo giới Thái Lan, trong buổi tập đầy đủ đầu tiên của đội kéo dài 2 giờ đồng hồ:

Thái Lan hướng đến sân chơi lớn hơn là Asian Cup vào đầu 2019

"Đội đang có sự chuẩn bị tốt. Nhìn vào bảng đấu của Thái Lan, có thể thấy không quá căng, khi cùng với Indonesia, Singapore và Philippines. Tuy nhiên, không vì thế mà đội lơ là hay đánh giá thấp đối thủ, bởi các đội đều muốn đánh bại Thái Lan.

Nhưng cho dù vậy thì tuyển Thái Lan cũng gặp thuận lợi hơn các đội khác, được tổ chức 3 trận trên sân nhà (gặp Đông Timor 9/11, Indonesia 17/11, Singapore 25/11 và chỉ 1 trận chơi trên sân Philippines 21/11), có sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả.

Tuyển Thái Lan tại AFF Cup 2018 lần này, dù thiếu một số trụ cột nhưng không thua kém bất cứ đội nào".

Danh sách 27 cầu thủ Thái Lan chuẩn bị cho AFF Cup 2018:

Thủ môn (4): Siwaluk Tessoongnern (Buriram United), Chatchai Butprom (Chiangrai United), Kwunchai Suklorm (Buriram United)
Saranon Anuin (Chiangrai United)

Hậu vệ (10): Manuel Thom Bihr (True Bangkok United), Mika Chunuansri (True Bangkok United), Suphan Tongsong (Suphanburi FC), Sasaluk Hiprakon (Buriram United), Korrakot Viriyaudomsiri (Buriram United), Philip Roller (Ratchaburi FC), Chalermpong Kerdkae (Nakornratchasrima FC), Marco Ballini (Chainart Hornbill FC), Kevin Deeromrum (Port FC), Punsa Hemviboon (Buriram United)

Tiền vệ (9): Rattanakorn Maikami (Buriram United), Arnon Amornlertsuk (Bangkokglass FC), Sumunya Purisai (True Bangkok United), Sorrawat Dechmitr (True Bangkok United), Pokklaw Anan (True Bangkok United), Thitiphan Puangjun (Bangkokglass FC), Tanaboon Kesarat (Bangkokglass FC), Nurul Sriyankem (Port FC), Pakorn Prempak (Port FC)

Tiền đạo (4): Adisak Krisorn (Muangthong United), Supachai Jaided (Buriram United), Chananun Pombupha (Suphanburi FC), Mongkol Tossakrai (Police Tero FC)

Mai Nguyễn

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-thao/aff-cup/thai-lan-luyen-cong-tu-tin-danh-bat-moi-doi-thu-aff-cup-486101.html