Thái Lan: Lò xay HLV ở Đông Nam Á

Thái Lan đã sa thải rất nhiều HLV ở cấp độ đội tuyển quốc gia, chưa kể đội tuyển U23. HLV tại vị lâu nhất là 4 năm còn ngắn nhất chỉ tính bằng tháng. Với thành tích bết bát của bóng đá Thái Lan hậu King's Cúp, 'lò xay' HLV Thái Lan thậm chí còn mở rộng tới cả chủ tịch Liên đoàn bóng đá nước này.

Đến thời điểm này Thái Lan vẫn là đội bóng giàu thành tích nhất ở khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, ngay cả khi đã gặt hái được nhiều thành công thì thói quen thay HLV của bóng đá Thái Lan vẫn không đổi. từ năm 1998 tới nay, chỉ có 2 HLV tại vị được trong vòng 4 năm là HLV Peter With và Kiatisuk. Còn lại đa số các HLV của Thái Lan chỉ nắm đội tuyển quốc gia nước này trong vòng 1-2 năm, có người thậm chí chỉ nắm quyền vài tháng. Trong số các HLV đã nhận trát sa thải, số lượng HLV nước ngoài nhiều hơn so với HLV nội, bao gồm cả các HLV người Anh, người Đức, Braxin, Serbia...Ở các giai đoạn trước, mỗi HLV nắm quyền của bóng đá Thái Lan vẫn thường có những thành tích nhất định ở khu vực khi Thái Lan duy trì được vị thế số 1 của Đông Nam Á. Mặc dù vậy, các HLV này lại không đáp ứng được yêu cầu đưa Thái Lan vươn tầm châu lục, thậm chí thế giới nên vẫn bị sa thải. Tuy nhiên, khác với các giai đoạn trước đó, kể từ khi Kiatisuk từ chức vì những bất đồng với LĐBĐ Thái Lan và thành tích bết bát của đội tuyển quốc gia nước này lại vòng loại World Cup 2018, tình hình của bóng đá Thái Lan đã thê thảm hơn rất nhiều. Tất cả các HLV bị sai thải ở giai đoạn sau của bóng đá Thái Lan đều trong tình trạng "trắng tay" ở các giải đấu, thậm chí là không qua nổi vòng loại.

Khoảng trống mà Kiatisuk để lại phía sau là quá lớn

Khoảng trống mà Kiatisuk để lại phía sau là quá lớn

Sau khi Kiatisuk ra đi, ở Seagame 29, người dẫn dắt U23 Thái Lan là HLV tạm quyền Worrawoot Srimaka. Ở giải này, với di sản mà Kiatisuk để lại, Thái Lan đã giành HCV. Cũng vì thế nên U23 Thái Lan đặt mục tiêu cao ở vòng chung kết U23 Châu Á 2018. Lúc này, do HLV tạm quyền Worrawoot Srimaka chỉ nhận làm trợ lý ở một giải đấu lớn nên LĐBĐ Thái Lan đã bổ nhiệm HLV Zoran Jankovic, một HLV tên tuổi vào vị trí HLV trưởng. Kết quả U23 Thái Lan thảm bại ở Thường Châu với vị trí bét bảng. LĐBĐ Thái Lan lập tức sai thải HLV Zoran Jankovic chỉ sau một thời gian ngắn nắm quyền.

HLV Zoran Jankovic là người nếm trái đắng đầu tiên hậu Kiatisuk

Lúc này, ở vị trí HLV trưởng đội tuyển quốc gia, LĐBĐ Thái Lan đã bổ nhiệm HLV Milovan Rajevac thay thế Kiatisuk Senamuang. Thông thường, ông Milovan Rajevac sẽ nắm cả độ tuyển quốc gia và U23. Tuy nhiên, HLV Milovan Rajevac chỉ muốn tập trung cho đội tuyển quốc gia Thái Lan nên LĐBĐ Thái Lan lại "tái bổ nhiệm" HLV Worrawoot Srimaka để dẫn dắt Thái Lan dự ASIAD 18. Kết cục Thái Lan chỉ giành vỏn vẹn 2 điểm và phải về nước sớm. Trong sự phẫn nộ của báo chí và người hâm mộ trong nước, HLV Worrawoot Srimaka đã bị LĐBĐ Thái Lan đưa lên "đoạn đầu đài".

HLV Worrawoot Srimaka đã thất bại nặng nề ở lần trở lại

Việc né ASIAD những tưởng giúp HLV Milovan Rajevac có nhiều thời gian để củng cố sức mạnh cho đội tuyển quốc gia Thái Lan cho mục tiêu vô địch AFF Cup 2018. Tuy nhiên, ở giải này, HLV Milovan Rajevac đã không triệu tập đội hình mạnh nhất của Thái Lan khi bỏ qua các ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài như Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda…Nhiều người nói rằng vì HLV Milovan Rajevac muốn dồn sức cho Asian Cup. Vì thế ở AFF Cup 2018 Thái Lan đã bị Malaysia loại ở bán kết. Chiếc ghế của HLV Milovan Rajevac lúc này cũng đã lung lay dữ dội. Tuy nhiên vì thời điểm Asian Cup đã cận kề nên ông vẫn giữ được ghế.

Tham vọng ra biển lớn của HLV Milovan Rajevac đã giúp ông giữ ghế sau thất bại ở AFF Cup

Tới Asian Cup, khi HLV Milovan Rajevac đã có đủ trong tay những cầu thủ tốt nhất, Thái Lan vẫn thi đấu bết bát. Ở trận ra quân, Thái Lan thua thảm Ấn Độ với tỷ số 1-4. Trận thua như giọt nước tràn ly khiến làn sóng phẫn nộ với HLV Milovan Rajevac tăng cao và LĐBĐ Thái Lan lập tức lôi ông ra xử chỉ sau một trận đấu. Trợ lý HLV Sirisak Yodyardthai được bổ nhiệm tạm thời làm HLV trưởng. Sau khi được bổ nhiệm, ông Sirisak Yodyardthai đã giúp Thái Lan vượt qua vòng bảng nhưng Thái Lan cũng về nước sớm ở vòng 16 đội.

Nhưng HLV Milovan Rajevac đã bị sa thải ngay sau 1 trận thua ở Asian Cup

Trong khi đó, ở đội tuyển U23 Thái Lan lúc này, sau khi HLV Worrawoot Srimaka bị sa thải, HLV Alexander Gama được LĐBĐ Thái Lan bổ nhiệm vào vị trí thuyền trưởng. Thử thách đầu tiên của HLV này là vòng loại U23 Châu Á tại Việt Nam, giải đấu mà Thái Lan dù đã chắc suất đi tiếp nhưng vẫn muốn ngáng đường Việt Nam. Kết cục, U23 Thái Lan thua 0-4 trước đội chủ nhà. Đây cũng là trận thua đậm nhất trong lịch sử bóng đá Thái Lan trước Việt Nam tính tới thời điểm hiện tại. Sau giải đấu này, vị trí thuyền trưởng của HLV Alexander Gama cũng lung lay dữ dội.

HLV Alexander Gama đã bị nếm trái đắng trước U23 Việt Nam

Đến King's Cup 2019, đội tuyển Thái Lan dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Sirisak Yodyardthai được kỳ vọng sẽ hạ gục được các đối thủ để cắt được chuỗi thành tích tệ hại suốt 2 năm qua. Tuy nhiên, đây lại là giải đấu bẽ bàng nhất trong lịch sử King's Cup của người Thái khi đội chủ nhà xếp ở vị trí cuối cùng. Sức ép lúc này không chỉ dành cho HLV tạm quyền Sirisak Yodyardthai mà còn cho cả chủ tịch LĐBĐ Thái Lan khi báo chí và người hâm mộ Thái Lan đang yêu cầu phải đưa Kiatisuk trở lại bằng mọi giá.

HLV Sirisak Yodyardthai đang mất kiểm soát với chiếc ghế tạm quyền

Ngay sau thất bại muối mặt ở King's Cup của đội tuyển quốc gia, đội tuyển U23 Thái Lan cũng nhận thất bại ở Merlions Cup 2019 tại Singapore trong trận chung kết trước đội chủ. Kết quả này rõ ràng càng khiến người hâm mộ và báo chí Thái Lan nóng mắt khi Seagame và vòng chung kết U23 Châu Á đã tới gần. Trong khi đó, theo báo chí Thái Lan, HLV Alexander Gama đã chuẩn bị sẵn đơn từ chức khi trở về từ Singapore.

Liệu Kiatisuk có dám đáp lại thỉnh cầu của người hâm mộ?

Với một nền bóng đá nhiều tham vọng như Thái Lan, bất kỳ HLV nào cũng có thể mất chức chỉ sau một trận đấu. Vì thế, với tình cảnh hiện tại, Thái Lan cũng đang rất đau đầu để tìm kiếm những "ứng viên" dám ngồi vào chiếc ghế nóng HLV trưởng. Kiatisuk lúc này đã nhận được rất nhiều thỉnh cầu để trở lại nhưng việc Zico Thái có "dám" trở lại hay không thì không ai dám chắc bởi hơn ai hết Kiatisuk hiểu sự khắc nghiệt khi làm HLV trưởng của đội tuyển Thái Lan, nhất là ở thời điểm "dầu sôi lửa bỏng này"

Kim Chi

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/thai-lan-lo-xay-hlv-o-dong-nam-a-51651.html