Thái Lan lo sợ nhất điều gì ở tuyển Việt Nam tại King's Cup 2019?

Nhìn lại thành công của đội tuyển Việt Nam trong năm vừa qua cùng với phong độ tốt của các trụ cột trong thời gian gần đây, có một điều và đó cũng là vũ khí để đội tuyển Việt Nam có thể khai thông thế bế tắc của trận đấu khiến Thái Lan tỏ ra lo sợ và tìm cách để hạn chế những thế mạnh của tuyển Việt Nam.

Mới đây, ông Sirisak Yodyardthai – Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thái Lan tuyên bố Thái Lan sẽ hạ đẹp Việt Nam và các đối thủ để vô địch King's Cup 2019. Lời tuyên bố đầy tự tin này có thể khiến các cầu thủ Thái Lan bị tâm lý nếu thua Việt Nam ở trận ra quân.

Thái Lan lo sợ nhất điều gì ở tuyển Việt Nam tại King's Cup 2019. Ảnh: Lao động

Thái Lan lo sợ nhất điều gì ở tuyển Việt Nam tại King's Cup 2019. Ảnh: Lao động

Nhất là trong một thế trận cân bằng và khi đối đầu với các đối thủ có trình độ ngang bằng mình hoặc mạnh hơn, khả năng tận dụng bóng chết sẽ là thứ vũ khí lợi hai để tuyển Việt Nam có thể ghi bàn thắng và đưa trận đấu rẽ sang một hướng khác, thuận lợi hơn và dễ đá hơn.

Còn nhớ, tại vòng chung kết U23 châu Á 2018, Quang Hải đã thực hiện thành công nhiều quả đá phạt ở bên ngoài vòng cấm, trong đó đáng nhớ nhất vẫn là bàn thắng gỡ hòa 1-1 trong trận chung kết đầy tuyết rơi với Uzbekistan tại Thường Châu (Trung Quốc). Bàn thắng này sau đó được bình chọn là bàn thắng đẹp nhất giải năm đó và được gọi bằng một hình ảnh hết sức ấn tượng là “Cầu vồng tuyết”.

Tiếp đó tại bán kết Asiad 2018, trong thế bị dẫn trước 3 bàn, Minh Vương đã lập siêu phẩm từ quá đá phạt cách khung thành khoảng 22m vào lưới Olympic Hàn Quốc. Trước đó ở vòng bảng, nhiều người cũng không thể quên được siêu phẩm đá phạt của Quang Hải vào lưới Yemen, giúp đội tuyển Việt Nam lách qua khe cửa hẹp để đi tiếp. Đó là trận đấu mà Yemen chơi phòng ngự chặt chẽ nhiều lớp, khiến cho các cầu thủ Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn và không ghi được bàn cho tới khi hiệp 1 gần kết thúc. Thế nhưng bàn thắng của Quang Hải đã làm thay đổi cục diện của trận đấu và giúp Olympic Việt Nam dễ đá hơn trong hiệp 2, rồi dành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 2-0.

Xuân Trường trong một siêu phẩm sút phạt cho Buriram United. Ảnh: Vietnamnet.vn

Mới đây nhất, Xuân Trường đã lấy lại phong độ của mình và ghi dấu ấn mạnh với CLB Buriram United nhờ thực thành thành công quả đá phạt để mở tỷ số của trận đấu. Có thể nói, đây là bàn thắng rất đẳng cấp mà Xuân Trường ghi được vào lưới của Nakhon Ratchasima, mà sau đó bàn thắng này được báo chí Thái Lan khen người và khiến cầu thủ đội bạn phải ngã mũ. Cần khẳng định rằng, đây không phải là bàn thắng có phần may mắn mà đó là kết quả của một quá trình dày công khổ luyện của Xuân Trường.

Chỉ với những cầu thủ đá phạt tốt như vậy, tuyển Việt Nam đã khiến Thái Lan phải lo lắng. Chắc chắn ở trận ra quân tại King's Cup 2019, các cầu thủ Thái Lan sẽ rất hạn chế phạm lỗi với các tuyển thủ Việt Nam ở sát khu vực vòng cấm địa để tránh phải nhận những bàn thua không đáng có.

Trung Nguyên

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/thai-lan-lo-so-nhat-dieu-gi-o-tuyen-viet-nam-tai-kings-cup-2019-91361.html