Thái Lan lo ngại nguy cơ Covid-19 từ dòng người nhập cảnh đường bộ

Ngày 1-6, Trung tâm Xử lý tình hình dịch Covid-19 Thái Lan (CCSA) cho biết, Chính phủ nước này đang theo dõi sát sao dòng người nhập cảnh vào Thái Lan từ Campuchia qua đường biên giới thuộc tỉnh Sa Kaeo, do lo ngại nhiều người trong số này nhiễm Covid-19.

Người phát ngôn CCSA Taweesilp Visanuyothin.

Người phát ngôn CCSA Taweesilp Visanuyothin.

Ngày 1-6, Trung tâm Xử lý tình hình dịch Covid-19 Thái Lan (CCSA) cho biết, Chính phủ nước này đang theo dõi sát sao dòng người nhập cảnh vào Thái Lan từ Campuchia qua đường biên giới thuộc tỉnh Sa Kaeo, do lo ngại nhiều người trong số này nhiễm Covid-19.

Theo người phát ngôn CCSA Taweesilp Visanuyothin, CCSA đã có cuộc thảo luận về tình hình ở Sa Kaeo, nơi có hơn 1.000 người nhập cảnh từ Campuchia vào Thái lan qua các cửa khẩu chính thức trong thời gian vừa qua. Ông Taweesilp nói: “Ít nhất 10% trong số đó được cho là nhiễm Covid-19”. Những người được xác nhận nhiễm virus SARS-CoV-2 sẽ được đưa tới bệnh viện địa phương hoặc bệnh viện dã chiến để điều trị. Còn đối với những người có tiếp xúc gần với nguồn nhiễm Covid-19 nhưng chưa lây bệnh sẽ được đưa vào các cơ sở cách ly.

Tuy nhiên, hiện nhiều cơ sở cách ly trong tỉnh hiện đã hết chỗ và không thể tiếp nhận thêm người tới cách ly. Bởi vậy, CCSA đã đồng ý hỗ trợ cơ quan phòng dịch truyền nhiễm địa phương thiết lập thêm các cơ sở cách ly tại khu vực chung quanh. Ông Taweesilp kêu gọi người dân nên sử dụng các cửa khẩu chính thức và tránh việc nhập cảnh trái phép. Ông cũng cho biết thêm, trong vòng 24 giờ qua, đã có tới 78 người mang quốc tịch Campuchia, 40 người Myanmar và chín người Lào vượt biên trái phép đã bị nhà chức trách Thái Lan bắt giữ.

Cùng ngày, trong phiên họp của Hạ viện, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha nói rằng, trong tháng này, Chính phủ Thái Lan sẽ tiến hành mua thêm các loại vaccine khác, ngoài những loại mà nước này đã mua hoặc đã có kế hoạch mua. Dự kiến, sẽ có khoảng 20 tỷ bạt được dành riêng để mua các loại vaccine ngừa Covid-19 từ nhiều nhà sản xuất.

Trong khi đó, CCSA ngày 1-6 cho biết, Thái Lan đã ghi nhận thêm 2.230 ca nhiễm mới và 38 ca tử vong do Covid-19. Như vậy, số ca nhiễm gia tăng trong ngày đã giảm đáng kể so với con số 5.485 ca của một ngày trước đó. Tuy nhiên, nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm đáng kể này là do số tù nhân bị nhiễm Covid-19 mới phát hiện trong ngày qua, chỉ còn 77 ca so với 1.973 ca của ngày 31-5.

Trong số các ca tử vong, có tới 22 ca là các bệnh nhân ở thủ đô Bangkok và rất nhiều người trong số này có các bệnh nền. Bangkok cũng là địa phương có số ca nhiễm Covid-19 mới cao nhất với 864 ca, tiếp đó là tỉnh Samut Prakan 253 ca và Phetchaburi 166 ca.

Như vậy, kể từ khi làn sóng dịch thứ 3 bùng phát ngày 1-4 đến nay, Thái Lan đã có thêm 133.159 ca nhiễm Covid-19 mới và 975 ca tử vong. Nếu tính cả đại dịch, Thái Lan đã ghi nhận 162.022 ca nhiễm và 1.069 ca tử vong do Covid-19.

THẢO NGUYÊN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/thai-lan-lo-ngai-nguy-co-covid-19-tu-dong-nguoi-nhap-canh-duong-bo-648883/