Thái Lan lên kế hoạch gửi hồ sơ ứng cử quyền đăng cai World Cup 2034

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan cho thấy những nỗ lực trong cuộc đua giành quyền đăng cai World Cup 2034.

Ngày 26/7, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Poompunmuang đã có cuộc thảo luận với các quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao nước này về kế hoạch các quốc gia ASEAN ứng cử đăng cai World Cup 2034.

Đoàn đại biểu dẫn đầu bởi Vụ phó Vụ ASEAN Paitoon Mahapannaporn.

Ông Somyot (giữa) tham dự cuộc họp với các lãnh đạo trong Bộ Ngoại giao Thái Lan. Ảnh: Bangkok Post.

Ông Somyot (giữa) tham dự cuộc họp với các lãnh đạo trong Bộ Ngoại giao Thái Lan. Ảnh: Bangkok Post.

Ông Somyot cho biết cuộc họp đã tiến hành thảo luận về các thủ tục đấu thầu, bắt đầu bằng việc giành sự ủng hộ của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và các quốc gia thành viên, trước khi gửi các tài liệu liên quan đến FIFA, trong đó có thư tuyên bố của các nước thành viên ASEAN cùng khẳng định sự ủng hộ quyết tâm giành quyền đăng cai.

Những tài liệu khác quan trọng khác gồm thư chấp thuận chính thức từ các thành phố nơi tổ chức trận đấu, sân vận động, địa điểm tập luyện cũng như những vấn đề liên quan đến pháp lý, bán vé và chỗ ở.

Các bên cũng yêu cầu kế hoạch chiến lược trong công tác tổ chức World Cup, chính sách nhân quyền và lao động của các nước chủ nhà, đảm bảo an toàn và giao thông cho du khách đến các thành phố tổ chức giải đấu.

Cơ quan quản lý bóng đá thế giới cũng yêu cầu những tiêu chuẩn khắt khe để đảm bảo sự ổn định tài chính của các quốc gia đăng cai World Cup.

Tháng 6 vừa qua, các nhà lãnh đạo ASEAN đồng lòng bày tỏ nguyện vọng giành quyền đăng cai World Cup 2034 trong một hội nghị diễn ra ở Bangkok, Thái Lan. Tuy nhiên, hiện tại chưa rõ có bao nhiêu quốc gia sẽ tham dự tranh cử.

Các nước ASEAN gồm có Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam và Brunei.

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau khi Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha tuyên bố thỏa thuận chung của các nước ASEAN, phía Liên đoàn Bóng đá Indonesia và Australia cho biết họ đang đàm phán để đấu thầu chung quyền đăng cai World Cup 2034.

Chanathip ghi bàn tại J.League trước thềm vòng loại World Cup "Messi Thái" Chanathip Songkrasin đã đóng góp bàn thắng cùng pha kiến tạo trong trận đấu giữa Consadole và Shonan Bellmare tại vòng 20 J.League diễn ra chiều 20/7.

Nhật Minh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thai-lan-len-ke-hoach-gui-ho-so-ung-cu-quyen-dang-cai-world-cup-2034-post971559.html