Thái Lan, Lào, Campuchia đồng loạt lập kỉ lục buồn về COVID-19

Thái Lan, Lào, Campuchia đều ghi nhận số ca mắc COVID-19 và số ca tử vong mới cao chót vót vào thứ Bảy. Đáng chú ý, ổ dịch của cả ba quốc gia đều tập trung ở thủ đô.

Đăng kí xét nghiệm COVID-19 ở Bangkok (Thái Lan). Ảnh: Bangkok Post

Thái Lan

Thái Lan hôm nay, 24/4, ghi nhận 2.839 ca mắc COVID-19 mới, mức cao kỉ lục ở nước này, nâng tổng số ca bệnh lên 53.022 ca.

Thêm tám ca tử vong đã được báo cáo, nâng tổng số ca tử vong lên 129 ca.

Trong số các ca bệnh mới, có tới 1.582 ca ở Bangkok. Tổng số ca bệnh trong đợt bùng phát ngày 1/4 đến nay là 26.998 ca, với 43 ca tử vong.

Để hạn chế tốc độ lây lan COVID-19, chính quyền Thái Lan đã quyết định cắt giảm giờ hoạt động của các cửa hàng.

Cụ thể, các trung tâm mua sắm ở 18 tỉnh có nguy cơ cao – bao gồm cả thủ đô Bangkok – sẽ chỉ được hoạt động từ 11h sáng đến 20h. Lệnh hạn chế được áp dụng trong một tuần tính từ Chủ nhật, 25/4.

Các nhà hàng trong trung tâm thương mại được phép đóng cửa muộn hơn một tiếng, vào 21h. Trong khi các cửa hàng tiện lợi sẽ chỉ được phép hoạt động từ 5h sáng đến 22h.

Các trường học, quán bar và tiệm mát-xa đã đóng cửa một tuần trước và sẽ vẫn đóng cửa cho đến tháng sau. Việc bán rượu đã bị cấm tại các nhà hàng trong một nỗ lực nhằm tăng cường giãn cách xã hội.

Tính đến thời điểm hiện tại, Thái Lan mới tiêm ngừa COVID-19 cho một triệu người. Thủ tướng Prayuth Chan-ocha đã hứa sẽ cung cấp thêm vắc xin để tiêm chủng cho 50 triệu người Thái vào cuối năm nay.

Lào

Lào hôm nay ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới cao chưa từng thấy, với 88 ca. Trong đó, thủ đô Viêng Chăn có 84 ca.

Với 247 ca mắc COVID-19, Lào đã vượt Brunei trong bảng xếp hạng số ca bệnh ở các nước ASEAN. Brunei có tổng cộng 223 ca COVID-19.

Tính đến thời điểm hiện tại, Lào chưa có ca tử vong do COVID-19.

3.012 người đã được xét nghiệm COVID-19 hôm nay, với 198 người đang điều trị tại các bệnh viện trên khắp cả nước, trong khi 49 người đã khỏi bệnh.

Các cơ quan y tế ở Lào đã khởi động chương trình đăng ký tiêm chủng ngừa COVID-19 trực tuyến. Khoảng 102.310 người đã được tiêm liều vắc xin đầu tiên.

Campuchia

Campuchia hôm nay ghi nhận mức tăng số ca tử vong vì COVID-19 cao nhất từ trước đến nay, với 10 ca, nâng tổng số ca tử vong lên 71 ca.

Chín nạn nhân trong số đó đến từ Phnom Penh. Nhiều người độ tuổi còn khá trẻ.

Tại Svay Rieng, một người đàn ông 24 tuổi có nhiều triệu chứng COVID-19 đã qua đời ngày 22/4 trước khi đến bệnh viện.

Kết quả xét nghiệm cho thấy người này dương tính với SARS-CoV-2. Đây là bệnh nhân trẻ tuổi nhất qua đời vì COVID-19 ở Campuchia.

Campuchia đã quyết định đóng cửa tất cả các chợ ở thủ đô Phnom Penh từ thứ Bảy (24/4) đến ngày 7/5 để ngăn chặn sự gia tăng đột biến của số ca bệnh.

Chính quyền thủ đô cũng kêu gọi các thương lái, bảo vệ chợ đi xét nghiệm COVID-19.

Minh Hạnh

Theo Bangkok Post, Laotian Times, Phnom Penh Post

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/thai-lan-lao-campuchia-dong-loat-lap-ki-luc-buon-ve-covid-19-post1330762.tpo