Thái Lan lách luật, bổ sung hai cầu thủ đá SEA Games 30 và U23 châu Á

Liên đoàn bóng đá Thái Lan thực hiện nhiều cách lách luật để bổ sung thêm một cầu thủ dự SEA Games 30 dù đã hết hạn đăng ký và 'tẩy thẻ' cho tiền đạo Supachai ở vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) vừa nhờ Ủy ban Olympic nước này tác động tới Ủy ban Olympic Đông Nam Á để được phép bổ sung thêm một cầu thủ cho U22 Thái Lan.

Hậu vệ Peerawat Akkatam đang chơi cho câu lạc bộ Kasetsart tại Thai League là người được chọn bổ sung. Cầu thủ này đã ngay lập tức đã bay sang Philippines trong hôm nay (24/11) để tập trung cùng đội tuyển U22 Thái Lan.

Trước đó, đội tuyển U22 Thái Lan chỉ có thể dự SEA Games 30 với 19 cầu thủ đã đăng ký.

Nguyên nhân là tiền vệ Ekanit Panya của U22 Thái Lan dính chấn thương trước ngày tham dự vì thi đấu cùng tuyển quốc gia tại vòng loại World Cup 2022 ở trận đấu với Việt Nam hôm 19/11 vừa qua.

Hậu vệ Peerawat Akkatam được bổ sung cho U22 Thái Lan tại SEA Games 30 dù đã hết hạn đăng ký bổ sung. (Ảnh: FAT)

Hậu vệ Peerawat Akkatam được bổ sung cho U22 Thái Lan tại SEA Games 30 dù đã hết hạn đăng ký bổ sung. (Ảnh: FAT)

Điều này khiến U22 Thái Lan không thể bổ sung thêm cầu thủ nào bởi khi Ekanit báo tin chấn thương thì cũng là lúc đã hết hạn đăng ký bổ sung cầu thủ (ngoài vị trí thủ môn) tham dự SEA Games 30.

Nhưng cuối cùng, nhờ việc tác động với Ủy ban Olympic Đông Nam Á bằng các giấy tờ liên quan tới chấn thương nặng của Ekanit Panya khi phục vụ đội tuyển quốc gia, U22 Thái Lan đã có thể lách luật và khắc phục khó khăn.

Trong khi đó, ở một diễn khác, Liên đoàn bóng đá Thái Lan cũng vừa khiếu nại thành công với Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) để có thể "tẩy thẻ" thành công cho tiền đạo Supachai ở hai trận mở màn vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Tiền đạo Supachai của U23 Thái Lan "tẩy" thành công tấm thẻ đỏ phải nhận do lỗi đánh nguội với trung vệ Đình Trọng ở vòng loại U23 châu Á 2020 hồi tháng 3 vừa qua. (Ảnh: FAT)

Theo đó, FAT trình bày với AFC rằng các trận đấu tại vòng loại U23 châu Á 2020 không thể được coi là trận đấu chính thức và Thái Lan là chủ nhà của giải đấu này nên các kết quả tại vòng loại không ảnh hưởng nhiều tới chuyên môn.

Bởi vậy, tấm thẻ đỏ của tiền đạo Supachai phải nhận do lỗi đánh nguội với trung vệ Đình Trọng ở trận đấu tại vòng loại U23 châu Á 2020 hồi tháng 3 vừa qua cần được nhìn nhận ở một góc độ khác.

Trình bày này của FAT thuyết phục được AFC không phạt tiền đạo Supachai bị "treo giò" ở hai trận đấu mở màn của vòng chung kết U23 châu Á 2020 vào tháng 1 sang năm.

Thay vào đó, hai trận giao hữu gần nhất của U23 Thái Lan với U23 Trung Quốc và U23 Myanmar được xem như hai trận đấu để xóa thẻ đỏ cho tiền đạo này.

Nhờ vậy, tiền đạo chủ lực của U23 Thái Lan Supachai hoàn toàn có thể thi đấu từ trận mở màn vòng chung kết U23 châu Á 2020 tới đây./.

Nguyên An (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thai-lan-lach-luat-bo-sung-hai-cau-thu-da-sea-games-30-va-u23-chau-a/609282.vnp