Thái Lan kỳ vọng gì vào tân 'thuyền trưởng' người Nhật?

Dù chưa công bố chính thức, nhưng gần như chắc chắn chiến lược gia người Nhật Bản Akira Nishino sẽ ngồi vào chiếc 'ghế nóng' ở đội tuyển quốc gia Thái Lan.

HLV Nishino được kỳ vọng sẽ giúp lấy lại vị thế bá chủ Đông Nam Á và hướng đến mục tiêu vượt qua vòng loại World Cup

HLV Nishino được kỳ vọng sẽ giúp lấy lại vị thế bá chủ Đông Nam Á và hướng đến mục tiêu vượt qua vòng loại World Cup

Ông Akira Nishino đã cùng các trợ lý của mình tới dự khán trận đấu giữa True Bangkok United và Sukhothai FC (ngày 29/6), Chonburi và Buriram United (ngày 30/6/) tại Thai League. Cả bốn đội bóng này đang sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia, nên cựu HLV tuyển Nhật Bản được cho là muốn đánh giá trình độ các tuyển thủ Thái Lan. Dù vậy, trước báo giới, ông Nishino từ chối trả lời câu hỏi về bản hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT).

HLV Akira Nishino không còn lạ lẫm gì với người hâm mộ bóng đá châu Á khi từng giúp đội tuyển Nhật Bản năm 2018 có lần thứ 2 trong lịch sử vượt qua vòng loại World Cup, thậm chí suýt nữa loại luôn được tuyển Bỉ ở vòng 1/8 (dẫn trước 2 bàn nhưng để thua ngược 2-3).

Ở cấp độ câu lạc bộ (CLB), chiến lược gia 64 tuổi cũng có bề dày thành tích khi dẫn dắt các CLB ở giải vô địch Nhật Bản (J-League) là Kawashiwa Reysol, Gamba Osaka, Vissel Kobe...Đỉnh cao sự nghiệp của ông phải kể đến 10 năm làm việc với gã khổng lồ Gamba Osaka, với chức vô địch J-League năm 2005 và danh hiệu AFC Champions League năm 2008. Cá nhân ông Nishino cũng được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) bầu chọn là HLV xuất sắc nhất
năm 2008.

Việc bổ nhiệm ông Nishino cho thấy nỗ lực lớn của FAT để đưa bóng đá nước này thoát khỏi giai đoạn khủng hoảng, cũng như có sự chuẩn bị tốt nhất cho chiến dịch vòng loại World Cup 2022 và Asian Cup 2023. Chủ tịch FAT Somyot Poompunmuang thậm chí mới đây còn khẳng định mục tiêu trước mắt của đội nhà là giành lại ngôi vô địch Đông Nam Á từ tay đội tuyển Việt Nam.

Phong cách huấn luyện mang tính kỷ luật cao của tân HLV Nishino cũng được kỳ vọng sẽ phù hợp với các trụ cột của đội tuyển Thái Lan, vốn đang thi đấu tại Nhật như Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan hay Thitiphan Puangchan. Dưới thời HLV Rajevac, rồi sau đó là HLV tạm quyền Sirisak Yodyardthai, các ngôi sao sáng nhất của bóng đá Thái Lan thường không thi đấu với phong độ cao nhất.

Theo Siam Sports, FAT đã đồng ý trả cho HLV Akira Nishino mức lương 650.000 USD/năm, tương đương với khoảng 54.000 USD/tháng, bằng một nửa số lương nhận được khi còn dẫn đội tuyển Nhật Bản ở World Cup và gấp hơn 2 lần mức lương HLV Park Hang-seo đang nhận ở đội tuyển Việt Nam. FAT sẽ chính thức công bố quyết định bổ nhiệm ông Nishino vào tuần tới.

Huyền Mai

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/thai-lan-ky-vong-gi-vao-tan-thuyen-truong-nguoi-nhat-1434737.tpo