Thái Lan kêu gọi xét xử cựu Thủ tướng Thaksin

(VOV) - Cựu Thủ tướng Thaksin có thể bị tố cáo về các tội ác chống lại con người

>> Sẽ thẩm vấn cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin ngày 29/6 Ngày 26/6, nguyên Phó Tư lệnh cảnh sát Thái Lan Vasit Dejkunjorn, một chuyên gia luật pháp giàu kinh nghiệm, lên tiếng kêu gọi Chính phủ ban hành luật, cho phép Ủy ban Quyền con người Quốc gia đệ đơn tố cáo cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra lên Tòa án Quốc tế về các vụ hành quyết không qua xét xử, diễn ra khi ông này làm Thủ tướng Thái Lan. Theo ông Vasit, hiện chưa có luật nào cho phép Ủy ban này thay mặt gia đình nạn nhân các vụ vi phạm quyền con người đệ đơn kiện lên Tòa án Quốc tế. Nếu có luật, Ủy ban có thể tố cáo cựu Thủ tướng Thaksin về các tội ác chống lại con người, tương tự như vụ cựu Tổng thống Nam Tư Slobodan Milosevic. Ông Piyawat Kingkate, Trưởng phòng Tội phạm đặc biệt - Cục Điều tra đặc biệt (DSI) Thái Lan cho biết thêm: Hiện Ủy ban điều tra các vụ hành quyết không qua xét xử dưới thời Thaksin đã hoàn thành 80% công việc. Chính phủ Thái đã thành lập ủy ban điều tra mới tiếp tục thu thập chứng cứ và nghiên cứu thủ tục tố tụng, sớm đưa vụ việc ra Tòa án Quốc tế. Theo thống kê, 2.873 người thiệt mạng trong cuộc chiến chống ma túy tiến hành dưới thời Thủ tướng Thaksin, giai đoạn từ năm 2004-2006; rất nhiều người trong số này bị bắn mà không qua xét xử./. Minh Tuấn (từ Bangkok)

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/thai-lan-keu-goi-xet-xu-cuu-thu-tuong-thaksin/20106/147812.vov