Thái Lan- Indonesia: Bầy voi chiến giành chiến thắng thuyết phục

Sau trận đấu được trông đợi giữa Việt Nam- Malaysia diễn ra tối qua, tối nay (17-11), một trận đấu khác của AFF Cup 2018 được đông đảo người hâm mộ trông đợi là cuộc chiến giữa đội tuyển Thái Lan và Indonesia.

Trước trận đấu này, đội bóng Thái Lan- với biệt danh “Bầy voi chiến”- mới đá 1 trận, ghi tới 7 bàn thắng, giành 3 điểm và giữ sạch lưới nhà. Trong khi đó, đã thi đấu 2 trận, song Indonesia chỉ có 1 trận thắng và bị thua 1 trận, có trong tay 3 điểm.

Trong trận đấu tối nay, cả Thái Lan và Indonesia đều vận trang phục thi đấu truyền thống. Thái Lan mang quần xanh, áo xanh. Trong khi đó Indonesia mặc áo đỏ, quần đỏ.

Trong phần nửa đầu hiệp 1, cả 2 đội đều đá khá chắc chắn, thận trọng, với tốc độ trung bình; sẵn sàng đột phá khi cơ hội đến. Trong đó có thể kể đến pha đánh đầu nguy hiểm ở phút thứ 5 của cầu thủ Thái Lan, hay những pha dứt điểm liên tục của các cầu thủ Indonesia trong vòng cấm địa của Thái Lan ở phút thứ 8.

Mặc dù đối đầu với Thái Lan- một đội bóng có bề dày truyền thống và thành tích, đồng thời đang sở hữu dàn cầu thủ có chất lượng cao, song Indonesia cũng chứng tỏ được bản lĩnh và phẩm chất của một đội bóng mạnh trong khu vực. Những pha “ăn miếng trả miếng” được chia khá đồng đều cho 2 bên.

Giữa hiệp 1, Indonesia có phần lấn lướt, khi liên tục áp sát khu vực cấm địa của Thái Lan. Phút thứ 29, số 4 Zul Fiandi của Indonesia nhận đường chuyền sệt từ cú phạt góc của đồng đội. Ở trong tư thế rảnh chân, anh bình tĩnh điều chỉnh bóng và tung cú sút như trái phá về phía khung thành của Thái Lan, hạ gục thủ môn Sivak Tedsungnoen, mở tỷ số 1-0 cho Indonesia.

Mặc dù bị dẫn trước, song Thái Lan vẫn vượt lên giành chiến thắng thuyết phục. Ảnh: VnExpres.

Bị dẫn trước, bầy voi chiến bừng tỉnh và bắt đầu đẩy cao tốc độ. Đến phút 38, Thái Lan có quả phạt góc và người thực hiện cú đá phạt này là số 24 Korrakot Wiriya Udomsiri. Cú phạt góc này đã trở thành siêu phẩm, khi bóng đi đập cột dọc và bay vào lưới Indonesia, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Phút bù giờ thứ 2 của hiệp 1, Thái Lan băng lên dẫn trước 2-1, nhờ pha đá phạt từ một tình huống cố định khiến bóng đập cột dọc khung thành Indonesia trở ra và số 6 Pansa Hemviboon bồi thêm làm tung lưới đội bạn.

Đầu hiệp 2, Indonesia tiếp tục đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng, nhưng không lâu sau đó bầy voi chiến tiếp tục tái thiết lập sức ép lên các cầu thủ đội khách. Phút 64, bắt nguồn từ pha đá bóng lên có phần cẩu thả của thủ môn Awan Setho, các cầu thủ Thái Lan cướp được bóng và triển khai tấn công. Từ đường chuyền thông minh của đồng đội, số 9 Adisak xoay trở khéo léo thoát khỏi sự đeo bám của hậu vệ đối phương và dứt điểm quyết đoán, tạo ra bàn thắng thứ 3 cho Thái Lan trong trận đấu này. Đây cũng là bàn thắng thứ 7 của Adisak chỉ sau 2 trận đấu.

Chưa hài lòng với kết quả 3-1, các cầu thủ Thái Lan tiếp tục gia tăng sức ép về phần sân của Indonesia. Phút 74, từ một pha phát động tấn công ở khu vực gần giữa sân, số 21 Pokklaw Anan vượt thoát khỏi sự đeo bám của 3 hậu vệ Indonesia, lốp bóng chính xác vào khung thành đội bạn, nâng tỉ số lên 4-1.

Mặc dù bị dẫn cách biệt 2 bàn, nhưng các cầu thủ đến từ đất nước vạn đảo vẫn không hề nao núng, tổ chức hãm thành đối phương quyết liệt mỗi khi có cơ hội, trong đó phải kể đến sự xông xáo và khéo léo của cầu thủ cao chưa đầy 1,6m mang số 25 Riko. Phút 89 của trận đấu, từ pha đá phạt góc của cầu thủ này, số 16 Aryanto bật cao đánh đầu đưa bóng vào lưới Thái Lan trước sự ngơ ngác của thủ thành Sivak Tedsungnoen. Trong 4 phút bù giờ của hiệp 2, Indonesia tiếp tục có những tình huống tấn công đáng chú ý, song không có thêm bàn thắng nào được ghi. Tỷ số chung cuộc của trận đấu Thái Lan- Indonesia được ấn định 4-2 khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

Như vậy, sau trận đấu này, Thái Lan đã có 6 điểm sau 2 trận. Trong khi đó, sau 3 trận đấu, Indonesia vẫn chỉ có trong tay 3 điểm.

LÊ NGHĨA

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/thai-lan-indonesia-bay-voi-chien-gianh-chien-thang-thuyet-phuc-554772