Thái Lan: Hộ chiếu Serbia sẽ không bảo vệ được cựu Thủ tướng lưu vong Yingluck Shinawatra

Tờ The Nation tối 9/8 dẫn lời một công tố viên cao cấp nói rằng, tư cách công dân Serbia của cựu Thủ tướng lưu vong Yingluck Shinawatra sẽ không giúp bà này tránh được việc bị dẫn độ về Thái Lan khi cần thiết.

Hộ chiếu Serbia sẽ không bảo vệ được cựu Thủ tướng Thái Lan lưu vong Yingluck Shinawatra. (Nguồn: Reuters)

The Nation dẫn lời Vụ trưởng Vụ Các vấn đề Quốc tế thuộc Văn phòng Tổng chưởng lý Chatchom Akapin cho biết, bà Yingluck vẫn sẽ bị trừng phạt vì những tội đã bị cáo buộc, bất kể tư cách công dân và nơi ở của bà.

Truyền thông hôm 8/8 đưa tin, Chính phủ Serbia đã công bố rằng, bà Yingluck đã được trao tư cách công dân và hộ chiếu Serbia.

Ông Chatchom cho biết, mặc dù Thái Lan và Serbia chưa có thỏa thuận dẫn độ nào, nhưng Bankok sẽ bắt đầu một yêu cầu dẫn độ nếu nơi ở của nhân vật này được biết đến và ông cũng khẳng định rằng, tham nhũng là tội phạm ở cả hai quốc gia.

(theo The Nation)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thai-lan-ho-chieu-serbia-se-khong-bao-ve-duoc-cuu-thu-tuong-luu-vong-yingluck-shinawatra-99105.html