Thái Lan hạ dự báo tăng trưởng kinh tế

Ngày 28-1, Bộ Tài chính Thái Lan đã giảm dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2021 xuống 2,8%, thay vì mức 4,5% dự kiến hồi tháng 10-2020. Động thái này được đưa ra sau khi xuất hiện những cảnh báo nhận định nền kinh tế quốc gia này đối mặt với nguy cơ suy giảm.

Thái Lan hạ dự báo tăng trưởng kinh tế do tác động của dịch Covid-19. Ảnh: Reuters

Ngân hàng Trung ương Thái Lan nhận định có thể phải hạ dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm 2021, thay vì mức dự báo 3,2% đã đưa ra trước đó. Quỹ Tiền tệ quốc (IMF) tế mới đây cũng đã hạ dự báo GDP cùng năm của Thái Lan từ mức 4% xuống còn 2,7%.

Văn phòng Chính sách tài khóa Thái Lan (FPO) cho biết, làn sóng bùng phát dịch bệnh mới đang tác động đến nền kinh tế Thái Lan, dẫn đến việc phải điều chỉnh dự báo GDP của quốc gia này trong năm 2021.

FPO tuyên bố, sự sụt giảm về lượng khách du lịch dự kiến là nguyên nhân chính của việc hạ dự báo. Lượng du khách đến Thái Lan, vốn đã giảm từ 39,9 triệu người vào năm 2019 xuống còn 6,7 người triệu vào năm 2020, dự kiến sẽ tiếp tục giảm còn 5 triệu người trong năm 2021, mang lại doanh thu ước tính 260 tỷ baht.

Văn phòng này cũng cho biết, xuất khẩu của Thái Lan trong năm 2021 dự kiến sẽ tăng 6,2%, cao hơn mức dự báo 6% trước đó, trong khi chi tiêu chính phủ dự kiến sẽ tăng lên mức 4,24 nghìn tỷ baht, tăng 9,6% so với năm 2020.

Cũng trong tháng 1, chính phủ Thái Lan đã công bố một loạt biện pháp, bao gồm gói ngân sách 210 tỷ baht hỗ trợ những trường hợp chịu ảnh hưởng của dịch bệnh. Thái Lan cho đến nay đã hạn chế áp đặt các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt từng được áp dụng trong đợt bùng phát đầu tiên vào năm 2020. Thay vào đó, chính phủ đã đặt ra các hạn chế đối với việc kinh doanh và đi lại tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng ở từng khu vực và có kế hoạch nới lỏng kể từ tháng 2 khi tình trạng lây nhiễm cộng đồng đã giảm bớt ở một số khu vực.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/989858/thai-lan-ha-du-bao-tang-truong-kinh-te