Thái Lan giữ lãi suất siêu thấp, hạ dự báo tăng trưởng kinh tế

Ngân hàng Trung ương Thái Lan tiếp tục ưu tiên việc kiềm chế sự tăng giá của đồng Baht...

 Đồng Baht Thái đã tăng giá khoảng 8% so với USD trong vòng 1 năm qua.

Đồng Baht Thái đã tăng giá khoảng 8% so với USD trong vòng 1 năm qua.

Ngân hàng Trung ương Thái Lan ngày 18/12 giữ lãi suất tham chiếu ở mức thấp kỷ lục và hạ dự báo tăng trưởng kinh tế, cho biết đang cân nhắc liệu có cần triển khai thêm biện pháp để ngăn đà tăng giá của đồng Baht.

Theo tin từ Reuters, trong một quyết định có sự đồng thuận của 100% quan chức trong ủy ban thiết lập lãi suất, Ngân hàng Trung ương Thái Lan giữ lãi suất ở mức 1,25%. Quyết định này không nằm ngoài dự báo của giới quan sát, sau khi Thái Lan đã có hai đợt hạ lãi suất trong năm nay.

"Vấn đề chính rút ra từ cuộc họp này là ưu tiên chính của Ngân hàng Trung ương Thái Lan trong ngắn hạn sẽ là tỷ giá đồng Baht", chuyên gia kinh tế Noelan Arbis của ngân hàng HSBC nhận định. Theo ông Arbis, mối lo về sự tăng giá của đồng Baht "hiện rõ trong cuộc họp ngày hôm nay hơn là những mối lo về tăng trưởng hay lạm phát".

Thời gian qua, Thái Lan chật vật kiềm chế sự tăng giá của đồng nội tệ, trong bối cảnh đồng Baht tăng giá hơn 8% so với đồng USD trong vòng chỉ 1 năm trở lại đây, đặt ra thách thức lớn đối với nền kinh tế hướng ra xuất khẩu của Thái Lan. Ngoài hai đợt hạ lãi suất, Ngân hàng Trung ương Thái Lan còn tăng cường kiểm soát các dòng vốn ngắn hạn chảy vào nước này với nới quy chế giám sát đối với các dòng vốn chảy ra.

Phó thống đốc Ngân hàng Trung ương Thái Lan Titanum Mallikamas nói với các nhà báo rằng Ủy ban Chính sách tiền tệ sẽ theo dõi chặt chẽ phản ứng của đồng Baht với các biện pháp trên, từ đó xác định liệu có cần triển khai thêm các biện pháp bổ sung hay không.

Đồng Baht giảm giá nhẹ sau khi Ngân hàng Trung ương Thái Lan công bố kết quả cuộc họp, về mức 30,264 Baht đổi 1 USD, từ mức 30,243 Baht trước đó. Thị trường chứng khoán Thái Lan kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Tư trong trạng thái gần như đi ngang.

Nền kinh tế Thái Lan đang trên đà hoàn tất năm 2019 với mức tăng trưởng yếu nhất kể từ năm 2014, dưới sức ép đồng thời của đồng Baht mạnh và cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung.

Trong tuyên bố sau cuộc họp, Ngân hàng Trung ương Thái Lan hạ dự báo tăng trưởng kinh tế 2019 về 2,5% từ mức 2,8% đưa ra trong lần dự báo trước. Tăng trưởng 2020 được dự báo đạt 2,8%, giảm mạnh so với mức 33,% của lần dự báo trước

Dự báo lạm phát 2019 giảm về 0,7% từ 0,8%; dự báo lạm phát của 2020 giảm còn 0,8% từ 1%, thấp hơn so với mục tiêu lạm phát 1-4%.

Ngân hàng Trung ương Thái Lan cũng cho rằng kim ngạch xuất khẩu của nước này sẽ giảm 3,3% trong năm nay, so với mức dự báo giảm 1% đưa ra trước đó. Năm tới, xuất khẩu của nước này được dự báo tăng 0,7%, so với mức tăng 1,7% đưa ra trong lần dự báo trước.

"Quyết định giữ nguyên lãi suất của Ngân hàng Trung ương Thái Lan không có nghĩa là họ đã hoàn tất công việc kiềm chế sự tăng giá của đồng Baht. Họ đã phát tín hiệu sẽ hành động tiếp nếu cần thiết… Chúng tôi cho rằng họ sẽ triển khai thêm biện pháp kiểm soát dòng vốn, thay vì cắt giảm lãi suất, trong 2020", chuyên gia kinh tế Tamara Mast Henderson của Bloomberg nhận xét.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Thái Lan Veerathai Santiprabhob từng để ngỏ khả năng nới lỏng hơn nữa chính sách tiền tệ nếu tăng trưởng kinh tế gây thất vọng, nhưng bác bỏ khả năng hạ lãi suất về ngưỡng âm.

Chiến lược gia Jitipol Puksamatanan thuộc Krung Thai Bank ở Bangkok dự báo Ngân hàng Trung ương Thái Lan sẽ giữ nguyên lãi suất cho tới khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo - một việc mà giới chức FED đã phát tín hiệu là sẽ không sớm xảy ra.

An Huy

Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/thai-lan-giu-lai-suat-sieu-thap-ha-du-bao-tang-truong-kinh-te-20191218175716602.htm