Thái Lan giữ được quyền đăng cai vòng chung kết U23 châu Á 2020

Thái Lan thuyết phục thành công AFC trong việc đổi sân 700th Anniversary ở Chiang Mai sang sân Chang Arena ở Buriram làm nơi tổ chức vòng chung kết (VCK) giải U23 châu Á năm 2020. Điều này cũng đồng nghĩa với việc đội U23 Thái Lan sẽ không bị loại khỏi giải đấu nói trên.

Sân Chang Arena sẽ thay sân 700th Aniversary ở Chiang Mai, trở thành 1 trong 4 địa điểm tổ chức VCK giải U23 châu Á năm 2020.

Sân Chang Arena sẽ thay sân 700th Aniversary ở Chiang Mai, trở thành 1 trong 4 địa điểm tổ chức VCK giải U23 châu Á năm 2020.

Trước đó, 4 sân bóng dự định sẽ tổ chức VCK giải U23 châu Á vào đầu năm sau, được Thái Lan giới thiệu với AFC, gồm sân Rajamangala ở Bangkok (sức chứa khoảng 50.000 chỗ ngồi), sân Tinsulanon ở Songkhla (45.000 chỗ), sân Thammasat ở Pathum Thani (25.000 chỗ) và sân 700th Anniversary ở Chiang Mai (25.000 chỗ).

Tuy nhiên, sân 700th Anniversary tại Chiang Mai không thể hoàn thành việc nâng cấp đúng hạn, theo yêu cầu của AFC. Chính vì lý do này mà Thái Lan suýt chút nữa bị tước quyền đăng cai VCK của giải đấu.

May cho bóng đá đất Chùa Vàng là vào giờ chót, ở đợt khảo sát cuối cùng của AFC đến quốc gia chủ nhà của VCK, Thái Lan thuyết phục được phái đoàn của AFC rằng họ sẽ thay sân 700th Anniversary bằng sân Chang Arena ở Buriram (sức chứa gần 33.000 người), sân nhà của CLB Buriram United.

Để đáp ứng đúng yêu cầu của AFC, sau chuyến khảo sát của phái đoàn từ phía Liên đoàn bóng đá châu Á, sân Chang Arena chỉ cần bố trí thêm 2 phòng thay đồ nữa, bên cạnh 2 phòng khác đã sẵn có, là đạt yêu cầu, do điều kiện sân bãi, khán đài và hệ thống chiếu sáng của sân bóng này đã quá tốt.

Chang Arena cũng là nơi tổ chức King’s Cup 2019 hồi tháng 6, nơi đội tuyển Việt Nam từng đánh bại đội tuyển Thái Lan ở bán kết giải đấu này.

Với nỗ lực của mình, Thái Lan đã giữ được quyền đăng cai VCK giải U23 châu Á diễn ra vào đầu năm sau.

Trước đó, AFC cũng tin tưởng rằng sân Rajamangala tại Bangkok - nơi sẽ diễn ra trận khai mạc và chung kết của giải, sẽ hoàn thành việc nâng cấp đúng tiến độ, để bàn giao cho AFC vào tháng 11 tới đây.

Giữ được quyền đăng cai VCK giải U23 châu Á cũng đồng nghĩa với việc đội tuyển U23 Thái Lan sẽ không bị loại khỏi giải, đồng thời vẫn là hạt giống mang mã số 1A của VCK.

Lễ bốc thăm VCK giải U23 châu Á sẽ diễn ra vào ngày 26/9 tới, tại Bangkok (Thái Lan). VCK của giải sẽ diễn ra từ ngày 8 – 26/1/2020. Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ dự giải với tư cách đội đương kim Á quân U23 châu Á.

Theo Dân Trí

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bong-da/thai-lan-giu-duoc-quyen-dang-cai-vong-chung-ket-u23-chau-a-2020-tintuc448181