Thái Lan gặp khó trước trận Việt Nam ở vòng loại World Cup; Neymar bị chê thiếu tư chất thủ lĩnh

Ban tổ chức Thai League 1 giữ nguyên lịch thi đấu, khiến tân HLV Akira Nishino không có nhiều thời gian chuẩn bị cho trận ra quân ngày 5/9.

Thái Lan có ít thời gian chuẩn bị

Các trận đấu của vòng 26 Thai League 1 sẽ kết thúc vào chiều 25/8. Một ngày sau đó, những tuyển thủ được Akira Nishino triệu tập mới hội quân, chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Như vậy, Thái Lan sẽ chỉ có khoảng 10 ngày tập trung. Điều này khiến tân HLV Nishino gặp khó khăn trong việc truyền đạt ý tưởng và lắp ráp đội hình theo triết lý của ông.

"Lịch thi đấu của giải vô địch quốc gia được xếp rất sát. Thật khó để thuyết phục các CLB nhả tuyển thủ sớm để hội quân", Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Thái Lan Kornvirakun Nanthakul nói. "Tôi biết ở trận ra quân, Việt Nam có nhiều thời gian chuẩn bị hơn con số 10 ngày của Thái Lan. Hy vọng, các CLB có thể tạo điều kiện cho HLV mới".

Nishino (phải) trong buổi họp báo chính thức dưới cương vị HLV tuyển Thái Lan.

Nishino (phải) trong buổi họp báo chính thức dưới cương vị HLV tuyển Thái Lan.

Tại vòng loại World Cup 2022, Thái Lan chung bảng với UAE, Việt Nam, Malaysia và Indonesia. Trận ra quân, "Voi chiến" gặp thầy trò Park Hang-seo, đội vừa thắng họ 1-0 ở King's Cup hồi đầu tháng 6/2019.

Thái Lan và Việt Nam được đánh giá là hai đội cạnh tranh trực tiếp suất đi tiếp ở bảng G, bên cạnh đội hạt giống UAE. Đội thắng trong cuộc đọ sức giữa hai đội ngày 5/9 sẽ có nhiều lợi thế trong việc tính toán giành một vị trí có lợi tại vòng loại.

Sau trận đấu với Việt Nam, Thái Lan sẽ đá lượt trận thứ hai trên đất Indonesia ngày 10/9. Lượt trận thứ ba, thầy trò Nishino nghỉ thi đấu. Thách thức lớn nhất với Thái Lan đến ở lượt trận thứ tư, ngày 15/10, khi tiếp UAE trên sân nhà.

Neymar bị chê thiếu tư chất thủ lĩnh

"Neymar là một tài năng không thể phủ nhận, nhưng cậu ấy thiếu phẩm chất để trở thành một thủ lĩnh trên sân", Hilton, hậu vệ 41 tuổi người Brazil của CLB Montpellier, khẳng định trên tờ L'Équipe (Pháp). "Nhiều người Brazil rất vui khi Neymar không được dự Copa America".

Brazil đăng quang mà không cần Neymar.

Neymar phải nói lời chia tay với Copa America hồi đầu tháng Sáu, khi dính chấn thương mắt cá. Ở giải đấu diễn ra sau đó, Brazil lên ngôi với thành tích bất bại, ghi 13 bàn và chỉ để lọt lưới một lần trong sáu trận.

Trước khi lỡ cơ hội giành Copa America cùng Brazil, Neymar cũng rơi vào khủng hoảng với hai lần chấn thương nặng trong vòng một năm tại PSG. So với thời thăng hoa trong màu áo Barca, tiền đạo 27 tuổi chỉ còn là cái bóng của chính mình.

Hilton nhận xét: "Neymar đã làm được những điều phi thường, nhưng thật không may, cậu ấy thường xuyên chấn thương. Điều đó ngăn cậu ấy thể hiện giá trị trên sân. Ngoài ra, như nhiều người từng nói, những vấn đề nhỏ ngoài sân cỏ và cuộc sống cá nhân cũng khiến Neymar không thể thi đấu tốt".

Một mặt chê Neymar, nhưng mặt khác Hilton bày tỏ sự nuối tiếc nếu ngôi sao đồng hương rời PSG để trở lại Barca: "Cậu ấy vẫn là một trong những cầu thủ hay nhất của Ligue 1. Không phải ai cũng có thể ngăn được Neymar trên sân. Sẽ thật buồn và đáng tiếc nếu cậu ấy ra đi".

Cầu thủ Tottenham bày tỏ mong muốn tới thăm Việt Nam

Tottenham Hotspur đang bước vào chiến dịch International Champions Cup (ICC) diễn ra tại Singapore. Đây là giải đấu giao hữu quy tụ nhiều đội bóng lớn như Man Utd, Juventus, Real Madrid, Bayern Munich.

Chia sẻ với Fox Sports Asia trước trận đấu với Juventus, Vertonghen cho biết: "Có rất nhiều đất nước tại châu Á mà tôi muốn tới thăm. Tuy nhiên, nơi đây là khá xa để tôi có thể đến trong những kỳ nghỉ của mình khi còn đang thi đấu chuyên nghiệp".

"Dù vậy, sau khi giải nghệ, tôi chắc chắn sẽ đến châu Á và thăm thú nhiều quốc gia khác nhau như Việt Nam, Malaysia hoặc có thể là Singapore nữa", trung vệ người Bỉ nói thêm.

Tottenham để thua Liverpool ở chung kết Champions League 2018/19. Ảnh: Getty Images.

Cựu cầu thủ Ajax Amsterdam gia nhập Tottenham Hotspur năm 2012 với bản hợp đồng trị giá 12,5 triệu euro. Đến nay, Vertonghen đã chơi tổng cộng 286 trận và là trụ cột nơi hàng phòng ngự của đội bóng London.

Mùa giải vừa qua, dưới thời HLV Mauricio Pochettino, anh cùng đồng đội đã lọt vào tới chung kết Champions League nhưng để thua Liverpool với tỷ số 0-2. Tại Premier League, Tottenham cán đích ở vị trí thứ 4 với 71 điểm sau 38 vòng đấu.

Thành tích tại đấu trường danh giá nhất châu Âu mùa giải vừa qua đã tạo động lực lớn để Tottenham tiếp tục phát triển, tiêu biểu là việc chi đậm trên thị trường chuyển nhượng hè sau hơn 500 ngày vắng bóng. Bên cạnh đó, ICC 2019 cũng là bước đệm hoàn hảo để "Gà trống" chuẩn bị cho mùa giải mới.

Hiến Tùng

tổng hợp

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/thai-lan-gap-kho-truoc-tran-viet-nam-o-vong-loai-world-cup-neymar-bi-che-thieu-tu-chat-thu-linh-249198.html