Thái Lan duy trì triển vọng tăng trưởng kinh tế năm 2023

Sự phục hồi trong ngành du lịch và nhu cầu nội địa là những yếu tố khiến Thái Lan dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2023 ở mức 3,8%, mặc dù xuất khẩu dự kiến sẽ chậm lại trong năm nay.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại trung tâm thương mại ở Bangkok, Thái Lan ngày 17/5/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại trung tâm thương mại ở Bangkok, Thái Lan ngày 17/5/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, thông báo tại cuộc họp ngắn ngày 27/1, ông Pornchai Thiraveja, người đứng đầu Văn phòng Chính sách tài khóa (FPO) thuộc Bộ Tài chính Thái Lan cho biết nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á ước tính tăng trưởng 3,0% trong năm 2022. Con số này thấp hơn so với mức dự báo 3,4% trước đó do xuất khẩu, đầu tư công và tiêu dùng tư nhân chậm lại.

Năm 2021, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Thái Lan tăng trưởng 1,5%, thuộc hàng thấp nhất trong khu vực. Số liệu GDP chính thức cho năm 2022 sẽ được công bố vào tháng tới.

Du lịch là ngành kinh tế quan trọng đóng góp vào tăng trưởng GDP của Thái Lan, với 11,15 triệu lượt khách quốc tế đã tới nước này trong năm vừa qua.

Ông Pornchai cho biết Thái Lan dự kiến sẽ đón 27,5 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay, tăng so với mức 21,5 triệu lượt dự kiến trước đó, nhờ việc Trung Quốc mở cửa biên giới trở lại.

Năm 2019, thời điểm trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, gần 40 triệu lượt khách du lịch nước ngoài đã tới Thái Lan và chi tiêu 1.910 tỷ baht (58 tỷ USD)./.

Đỗ Sinh (P/v TTXVN tại Bangkok)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/thai-lan-duy-tri-trien-vong-tang-truong-kinh-te-nam-2023/278004.html