Thái Lan dừng bước tại tứ kết U23 châu Á!

'Bầy voi chiến' chỉ có thể tiến tới tứ kết giải U23 châu Á 2020, sau khi để thua U23 Ả rập Xê út với tỉ số 0-1 bởi quyết định gây tranh cãi của trọng tài.

Sau 2 lần tham dự VCK U23 châu Á và đều phải dừng bước tại vòng bảng, U23 Thái Lan cực kỳ hưng phấn khi lần đầu lọt tới tứ kết giải U23 châu Á 2020. Họ cũng là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á còn trụ lại giải đấu này, sau khi U23 Việt Nam bị loại từ vòng bảng.

U23 Thái Lan (áo đỏ) thi đấu lép vế trước đối thủ Ả rập Xê út. Ảnh: AFC

U23 Thái Lan (áo đỏ) thi đấu lép vế trước đối thủ Ả rập Xê út. Ảnh: AFC

Bước vào trận tứ kết với U23 Ả rập Xê út, HLV Nishino tung ra sân đội hình tối ưu với đầy đủ các hảo thủ như Suphanat, Supachok, Supachai…

Với sự cổ vũ của hơn 2 vạn khán giả trên sân Thammasat, U23 Thái Lan nhập cuộc tự tin với lối chơi tấn công rực lửa ngay từ đầu trận. Sức ép của đội chủ nhà thực sự đáng nể trong khoảng 15 phút đầu.

Chính sự chủ động của U23 Thái Lan đã khiến thủ thành Alyami luống cuống chuyền bóng thẳng vào vị trí của Supachok. Tuy nhiên, tiền đạo của U23 Thái Lan lại phung phí cơ hội với cú sút ngay nhưng quá thiếu chính xác.

Chỉ 5 phút sau, tới lượt Suphanat khiến khán giả trên sân Thammasat ồ lên tiếc nuối. Sau khi nhận bóng bên cánh trái, cầu thủ trẻ nhất giải quan sát thấy thủ thành Alyami đứng lệch khung thành. Anh quyết định dứt điểm táo bạo, cứa lòng đưa bóng dội cột dọc khung thành!

Sau hơn 10 phút chịu sức ép, Ả rập Xê út bắt đầu phản công. Với sự cơ động của Ali Hassan, Ghareeb, Albirakan cùng thể lực dồi dào, đội bóng áo xanh tạo ra khá nhiều tình huống sóng gió về phía khung thành U23 Thái Lan.

Điển hình là pha tấn công sắc nét bên cánh phải ở phút 33 của Ả rập Xê út. Albirakan căng ngang rất thuận lợi vào khu cấm địa để Ghannam băng vào đệm bóng. Dù cách khung gỗ chỉ khoảng hơn 3m nhưng Ghannam vẫn đệm bóng vọt xà ngang.

Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn nhỉnh hơn dành cho Ả rập Xê út. Dù được nghỉ ít hơn 1 ngày so với U23 Thái Lan nhưng các cầu thủ Ả rập Xê út vẫn cho thấy thể lực vượt trội, luôn áp đảo đối thủ trong những pha tranh chấp và đua tốc độ.

Sức ép đè nặng khiến U23 Thái Lan bắt đầu có những đường chuyền sai địa chỉ và không còn tỉnh táo trong những pha giữ bóng. Phút 73, Soorawit để mất bóng rất nguy hiểm, tạo điều kiện để Ghannam thâm nhập khu cấm địa. Soorawit lui về phá bóng ngay trong chân của số 9 bên phía Ả rập Xê út.

Thế nhưng sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài chính vẫn cho Ả rập Xê út được hưởng penalty. Trên chấm đá phạt, Ghannam không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn, giúp đội nhà dẫn trước với tỉ số 1-0.

Trong khoảng 20 phút cuối trận, U23 Thái Lan nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng quân bình tỉ số.

Tuy nhiên, sức lực suy giảm nhanh chóng khiến đội chủ nhà không thể tìm được cách nào ghi bàn. Không những vậy, U23 Thái Lan còn thường xuyên phải đối mặt với những pha phản công cực kỳ lợi hại của đối thủ. Nếu may mắn hơn, U23 Ả rập Xê út còn có bàn thắng gia tăng cách biệt.

3 phút trước khi kết thúc trận đấu, Ghannam đánh gót để Al Harbi băng lên dứt điểm khi thủ thành Korraphat đã rời khung gỗ. Thế nhưng Harbi lại sút bóng trúng người một hậu vệ Thái Lan. Bóng bật ra tới vị trí của Sami. Cầu thủ này tung ra cú lốp bóng khá kỹ thuật nhưng bóng lại dội xà ngang.

Đánh bại U23 Thái Lan với tỉ số 1-0, U23 Ả rập Xê út vào bán kết giải U23 châu Á 2020 và sẽ đụng độ U23 UAE hoặc U23 Uzbekistan.

Đội hình thi đấu 2 đội

U23 Thái Lan: Korraphat, Saringkan, Thitawee, Meechok, Thitathorn, Sorawit, Kritsada, Suphanat, Supachok, Anon, SupachaiKorraphat, Saringkan, Thitawee, Meechok, Thitathorn, Sorawit, Kritsada, Suphanat, Supachok, Anon, Supachai.

U23 Ả rập Xê út: Al Yami, Al Dybaysh, Tambakti, Hindi, Abdul Mamid, Naji, Alselouli, Ali Hassan, Ghareeb, Albirakan, Ghannam.

Ở trận tứ kết 2, U23 Australia đã đánh bại U23 Syria với tỉ số tối thiểu 1-0 nhờ công của Hassan Toure, để ghi tên vào bán kết giải U23 châu Á và sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa U23 Hàn Quốc và U23 Jordan.

Minh Quang

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/the-thao/202001/thai-lan-dung-buoc-tai-tu-ket-u23-chau-a-2b874e4/