Thái Lan dự kiến kéo dài thời gian cho du khách lưu trú

Đề xuất này nhằm khuyến khích du khách quốc tế ở lại Thái Lan lâu hơn.

Đại diện Trung tâm xử lý tình hình Covid-19 (CCSA) cho biết Thái Lan dự kiến tăng thời gian lưu trú cho du khách quốc tế để hỗ trợ ngành du lịch phục hồi sau thời gian chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Điều này sẽ áp dụng cho cả thị thực du lịch và thị thực cấp tại sân bay (visa on arrival) nhằm khuyến khích du khách quốc tế lưu trú tại xứ sở chùa Vàng lâu hơn.

 Giới chức Thái Lan kỳ vọng quyết định này sẽ giúp hồi phục nền kinh tế quốc gia. Ảnh: Unsplash.

Giới chức Thái Lan kỳ vọng quyết định này sẽ giúp hồi phục nền kinh tế quốc gia. Ảnh: Unsplash.

Du khách từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ tới Thái Lan theo chương trình cấp thị thực khi nhập cảnh sẽ được nhân đôi thời gian lưu trú lên 30 ngày. Trong khi đó, du khách đến từ 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam, đang được cấp phép lưu trú 30 ngày miễn thị thực, sẽ được nâng lên thành 45 ngày.

Biện pháp kéo dài này sẽ được thực hiện đến hết ngày 31/12. Giới chức Thái Lan hy vọng khi kéo dài thời gian lưu trú, lượng khách du lịch và việc chi tiêu của họ cũng tăng lên, từ đó giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của quốc gia này.

Từ đầu năm, Thái Lan đã đón gần 4 triệu lượt khách du lịch, thu về gần 5 tỷ USD. Phần lớn du khách đến Thái Lan là từ Malaysia, tiếp theo là Ấn Độ, Lào, Mỹ và Anh.

Bên cạnh đó, đại diện Trung tâm xử lý tình hình Covid-19 (CCSA) còn cho biết Thái Lan sẽ thay đổi phân loại bệnh đối với Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nguy hiểm sang bệnh cần theo dõi ngay từ tháng 9, sớm hơn một tháng so với dự kiến.

Vân Khanh

Theo Bangkok Post

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thai-lan-du-kien-keo-dai-thoi-gian-cho-du-khach-luu-tru-post1347398.html