Thái Lan đón 'viện binh' chất lượng trước trận so tài với Việt Nam

Mới đây tiền vệ Sanrawat Dechmitr chính thức trở lại Thai League sau án treo giò của Liên đoàn bóng đá Thái Lan.

Vòng đấu thứ 20 của Thai League sẽ đón chào sự trở lại của tiền vệ Sanrawat Dechmitr. Trước đó, ở vòng 11 Thai League, Sanrawat bị Liên đoàn bóng đá Thái Lan treo giò 8 trận đấu, kèm theo số tiền 120 nghìn Bath vì hành vi đánh trọng tài.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan từng có ý định xóa án cho cầu thủ này và triệu tập anh lên đội tuyển quốc gia dự King's Cup 2019, gặp đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên trước phản ứng dữ dội từ phía người hâm mộ Thái Lan, Sanrawat Dechmitr đã xin rút khỏi King's Cup.

Sanrawat được coi là bộ óc nơi tuyến giữa của đội tuyển Thái Lan. Cầu thủ 29 tuổi đã có màn thể hiện xuất sắc ở AFF Cup 2018 nhưng những sai lầm đáng tiếc của đồng đội khiến Thái Lan dừng bước ở bán kết.

Sự trở lại của Sanrawat trùng với thời điểm ĐTQG Thái Lan công bố HLV mới Nishino. Nếu sớm lấy lại phong độ, Sanrawat sẽ là quân bài quan trọng trong tay vị thuyền trưởng người Nhật Bản. Thử thách đầu tiên chính là cuộc đụng độ với ĐT Việt Nam ngày 5/9.

Sanrawat Dechmitr chính thức trở lại Thai League sau án treo giò. Ảnh: Internet

Sanrawat Dechmitr chính thức trở lại Thai League sau án treo giò. Ảnh: Internet

Ngày 25/7 vừa rồi, HLV Nishin cùng LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã có cuộc họp quan trọng với đại diện các CLB tại Thai League. Tại cuộc họp với Liên đoàn bóng đá xứ chùa Vàng, HLV người Nhật Bản mong muốn có thêm thời gian cho đội tuyển Thái Lan trong trận đón tiếp đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.

Bởi dù có tới 10 ngày chuẩn bị nhưng chừng đó dường như vẫn chưa đủ bởi các cầu thủ Thái Lan vẫn phải trải qua một tuần bận rộn. Họ sẽ thi đấu liền 3 trận trong gần 1 tuần (ví dụ với CLB Buriram là vào các ngày 17/8, 21/8 và 24/8).

Lắng ghe ý kiến của HLV Nishin, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã gặp gỡ đại diện CLB Thai League bàn bạc và đi đến thống nhất, đổi lịch vòng đấu ngày 21/8 sang 2/10. Như vậy, các cầu thủ được gọi lên tuyển sẽ không bị lâm vào tình trạng quá tải.

Có thể thấy LĐBĐ Thái Lan đặt niềm tin rất lớn vào HLV Nishin trong việc đòi lại vị thế số một bóng đá Đông Nam Á từ tay đội tuyển Việt Nam. Họ đang cố gắng làm mọi thứ có thể để tạo điều kiện tốt nhất cho vị HLV người Nhật Bản hòng có một kết quả tốt ở vòng loại 2 World Cup 2022, và họ tin rằng sẽ đánh bật đi các thất bại trước đó, mở ra một tương lai tươi sáng

Quỳnh Mai (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/thai-lan-don-vien-binh-chat-luong-truoc-tran-so-tai-voi-viet-nam-71502-11.html